Nga: Cáo buộc tin tặc tấn công của Anh là vô căn cứ

Mỹ và Anh ngày 17-4 ra thông cáo chung tố cáo các tin tặc Nga tấn công hàng triệu thiết bị trên toàn cầu nhằm theo dõi, lấy cắp thông tin và xây dựng mạng lưới cho các cuộc tấn công lần sau.

Theo Báo The Independent, Giám đốc điều hành Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) Ciaran Martin cho biết tất cả các cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng qua, do các cơ quan an ninh Mỹ phát hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục ngàn thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực của Anh, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Theo kênh truyền hình Australia ABC, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Marise Payne cho biết có 400 doanh nghiệp Australia bị tấn công mạng nghi là do tin tặc Nga tiến hành. 

Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố lời cáo buộc của Anh về việc Nga đe doạ mạng Internet như “những ví dụ nổi bật về chính sách liều lĩnh, khiêu khích và vô căn cứ chống Nga”.

Tin cùng chuyên mục