Nga có thể tinh giản gần 30% công chức

Song song với việc tối ưu hóa lực lượng công chức, việc chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực hành chính công buộc Chính phủ Liên bang Nga có thể phải tinh giản gần 30% công chức hiện nay. 

Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo gửi chính phủ của Trường Kinh tế cao cấp (HSE) công bố ngày 21-12, theo đó cho rằng, các văn phòng trung ương của 52 cơ quan liên bang có thể tinh giản tới 11% số công chức đang làm việc, tức khoảng 2.267 trong số 19.973 người được tuyển dụng trên thực tế. Tuy nhiên để đưa các hệ thống công nghệ thông tin (IT) vào quản lý hành chính công, các chuyên gia HSE đề xuất tinh giản tới 28% số nhân viên, tức lên đến 6.799 người. 

Tin cùng chuyên mục