Ngành tuyên giáo Thủ Đức phải đa dạng thông tin tuyên truyền về đô thị thông minh

Sáng 10-3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM).

Đội ngũ tuyên giáo TP Thủ Đức phải vững mạnh hơn

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu đội ngũ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức phải hiểu tường tận ý nghĩa của việc thành lập TP Thủ Đức, để thoát khỏi cách tiếp cận, cách nhìn bó hẹp theo cách cũ, ở các quận riêng lẻ trước đây. Đồng chí cho rằng, việc hợp nhất 3 quận sẽ tạo thành sức mạnh mới, đội ngũ tuyên giáo của TP Thủ Đức phải trưởng thành hơn, vững mạnh hơn; phải kế thừa và phát huy những kết quả mà ngành tuyên giáo các quận cũ đã đạt được; chung sức để phát triển TP Thủ Đức trong điều kiện mới.

Ngành tuyên giáo Thủ Đức phải đa dạng thông tin tuyên truyền về đô thị thông minh ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi làm việc

Đi vào các nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị ngành tuyên giáo TP Thủ Đức phải nhận định rõ những đặc thù riêng của TP Thủ Đức có liên quan đến công tác tuyên giáo. Đó là ĐHQG TPHCM, Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM, các viện, các trường đại học trên địa bàn; là các khu tập trung kinh tế như khu chế xuất linh trung, khu công nghệ cao và sắp tới là hàng loạt các trung tâm kinh tế sẽ hình thành… để từ đó vận dụng vào công tác tuyên truyền.

Trước mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu cán bộ ngành tuyên giáo TP Thủ Đức phải chủ động nâng cao trình độ; tiếp cận ngay cán bộ hưu trí, lão thành, gia đình chính sách tiêu biểu, các địa chỉ đỏ qua các thời kỳ. Cùng với đó, chỉ đạo cán bộ tăng cường xuống cơ sở theo hình thức chéo, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận các cơ sở Đảng ngoài địa bàn quận cũ mình phụ trách để linh hoạt trong công tác tuyên truyền.

Ngay trong kế hoạch tuyên truyền sắp tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu ngành tuyên giáo Thủ Đức phải đa dạng thông tin tuyên truyền về đô thị thông minh; tổ chức thông tin chuyên đề để cán bộ, nhân dân của TP Thủ Đức hiểu đúng về các tiêu chí thông minh của TP Thủ Đức. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, tiếp thu sự đóng góp ý kiến của người dân để lộ trình phát triển TP Thủ Đức được thuận lợi, bớt đi những điểm nghẽn.

Ngoài ra, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức tập trung nâng chất trang điện tử, có sự trao đổi, gắn kết với Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM. Qua đó, vừa nâng chất lượng thông tin, quảng bá về TP Thủ Đức, vừa tạo sự gắn kết với các đơn vị truyền thông; đồng thời theo dõi và kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái.

Ngành tuyên giáo Thủ Đức phải đa dạng thông tin tuyên truyền về đô thị thông minh ảnh 2 Quang cảnh buổi làm việc
Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đề xuất tăng biên chế

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 2, 9, Thủ Đức. Tổng số đảng viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức gồm 28 đồng chí đảng viên chính thức.

Theo đồng chí Kiều Ngọc Vũ, địa bàn TP Thủ Đức sau sáp nhập rất rộng, quy mô lớn và có trên 23.000 đảng viên. Đây là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn đối với công tác tuyên truyền của ngành tuyên giáo TP Thủ Đức. Do đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đề xuất Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quan tâm biên chế, số lượng nhân sự của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức nhằm đảm bảo hoạt động. Cùng với đó, đề xuất nâng số lượng thành viên, cộng tác viên các tổ trên các lĩnh vực của tuyên giáo. Cũng theo đồng chí Kiều Ngọc Vũ, hiện 34 phường thuộc TP Thủ Đức rất khó khăn về nhân sự chuyên trách công tác Đảng, đa số chỉ còn 1 cán bộ phụ trách và kiêm nhiệm công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, đoàn thể… Do đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đề xuất TPHCM quan tâm, tăng biên chế để có một chuyên viên làm công tác Đảng, phụ trách tuyên giáo.

Ngành tuyên giáo Thủ Đức phải đa dạng thông tin tuyên truyền về đô thị thông minh ảnh 3 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh góp ý tại buổi làm việc

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ đức tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TPHCM các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chủ đề năm của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức cũng tập trung đổi mới phương thức, đổi mới hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, tương xứng với một TP năng động, sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM; nghiên cứu cải tiến phương thức nắm bắt dư luận xã hội phù hợp với quy mô của TP Thủ Đức hiện nay. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và TPHCM. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức cũng tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tham mưu tổ chức Hội thi sáng tác về TP Thủ Đức; tham mưu giải thưởng sáng tạo xây dựng TP Thủ Đức. Qua đó khuyến khích, ghi nhận và vinh danh những tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo, những sáng kiến, công trình nổi bật tham gia xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vưỡng, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức phải xác định được tâm thế, vai trò của công tác tuyên giáo trong việc tham gia cùng xây dựng TP Thủ Đức. Ngành tuyên giáo TP Thủ Đức cũng phải đánh giá, nhận định được quy mô địa bàn, thành phần dân cư, kịp thời nắm bắt thông tin để có giải pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong cho rằng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức phải hướng nội dung học tập và làm theo tấm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TP Thủ Đức phải gắn với xây dựng TP Thủ Đức thành đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của TPHCM. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức cũng cần củng cố, nâng chất vai trò của công tác tuyên truyền miệng, song song với phát triển các trang mạng xã hội. Đồng chí Tô Đại Phong cũng gợi mở, Ban Tuyên giáo TP Thủ Đức nên đề xuất, sử dụng những cơ sở phù hợp để hình thành các câu lạc bộ, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, học sinh sinh viên, giảng viên trao đổi về mặt khoa học; tạo hệ sinh thái tương tác cao.  

Tin cùng chuyên mục