Ngày mùng 3 Tết: TP Vũng Tàu đón khoảng 80.000 du khách

Ngày 12-2 (mùng 3 Tết), hàng chục ngàn du khách cùng  phương tiện tiếp tục đổ về TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) du xuân, tắm biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo ghi nhận của PV trên Quốc lộ 51, ngay từ sáng sớm, lượng lớn xe từ các tỉnh thành tiếp tục đổ về hướng thành phố biển Vũng Tàu. Đến quá trưa, xe đông khiến việc di chuyển từ khu vực Vedan về đến ngã 3 Cái Mép khá chậm.

z5155697552543-925f5dedb237b29f4e29472d16114f82-1636.jpg
Xe cộ tiếp tục đổ về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân, tắm biển

Trong khi đó, tại khu vực biển Bãi Sau tiếp tục có gió to và sóng lớn vào buổi chiều. Dù vậy vẫn có một lượng lớn du khách xuống tắm biển và để bảo đảm an toàn, toàn bộ lực lượng cấp cứu thủy nạn đã được huy động 100% quân số túc trực.

dsc07218-4013.jpg
Khách tắm biển Vũng Tàu vẫn khá đông

Một số xã viên cho thuê ghế, dù ở Bãi Sau cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây, dịp Tết Nguyên đán mới có những con sóng lớn đến như vậy. Sóng lớn khiến việc kinh doanh không mấy suôn sẻ, ghế dù phải đưa lên bờ vì dưới bãi biển không có chỗ để.

dsc07242-1857.jpg
Sóng lớn đánh văng nước biển lên khu vực cột cờ ở Bãi Sau

Trái ngược, tại khu vực biển Bãi Trước, sóng êm nên rất đông người dân và du khách về đây tắm biển. Do khách tập trung đông, phương tiện dồn về nhiều nên việc di chuyển ở khu vực này khá khó khăn.

dsc07260-3377.jpg
Bãi Trước sóng lặng, du khách thỏa thích dạo chơi, tắm biển

Thông tin từ Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu thì ngày mùng 3 Tết, thành phố đón khoảng 80.000 du khách, cứu 4 trường hợp lọt ao xoáy khi tắm biển và tìm hỗ trợ đưa 6 trẻ bị lạc về với gia đình.

Nhân viên cấp cứu thủy nạn kêu gọi khách tắm biển tránh khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong những ngày tới, vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Đông Bắc đến Đông cấp 5- 6, giật cấp 7-9, biển động mạnh. Vì vậy bãi tắm ở một số khu vực như Bãi Sau tiếp tục có sóng lớn và xuất hiện nhiều dòng chảy rip, ao xoáy.

Tin cùng chuyên mục