Nghệ An đình chỉ chế độ gần 600 thương binh giả

Ngày 2-8, đại diện Thanh tra Bộ LĐTB-XH xác nhận thông tin đã phát hiện 569 hồ sơ thương binh được làm giả tại tỉnh Nghệ An với số tiền sai phạm hơn 100 tỷ đồng. Đây là vụ việc đang gây bức xúc dư luận tại tỉnh Nghệ An có liên quan đến việc giả mạo hồ sơ hưởng chính sách xã hội và người có công.

Theo đó, sau khi có kết luận thanh tra của Bộ LĐTB-XH, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch yêu cầu Sở LĐTB-XH tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đình chỉ chế độ của 569 thương binh khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương.

Theo Chánh thanh tra Bộ LĐTB-XH Nguyễn Tiến Tùng và đại diện Cục Người có công (Bộ LĐTB-XH), trong ngày 3-8 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ LĐTB-XH sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các sở ngành liên quan của tỉnh để làm rõ vụ vi phạm này. 

Tin cùng chuyên mục