
Theo đó, thị xã đã huy động xã hội hóa từ người dân địa phương, các nhà thầu xây dựng trên địa bàn để khắc phục tạm thời sạt lở kè biển. Các vị trí kè chắn sóng bị vỡ đã và đang được gia cố bằng đá hộc, riêng đoạn qua quảng trường Bình Minh sau khi đổ bê tông bậc cấp và phần đường dạo bộ sẽ được lát lại bằng gạch. Các đơn vị đang khẩn trương thi công để sớm hoàn thành, đón khách du lịch từ cuối tháng 4-2021.
Cuối năm 2020, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò cũng đã lập phương án trình UBND thị xã và UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ khoảng 28 tỷ đồng để khắc phục kè biển bị hư hỏng bằng phương pháp đổ kè vĩnh cửu. Tuy nhiên, quá trình triển khai buộc phải tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành nên thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục.
Trước đó, như tin đã đưa, do ảnh hưởng của bão số 7 tháng 10-2020 đã làm kè chắn sóng biển thị xã Cửa Lò bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m, phần thân đường dạo bộ bị hư hỏng và sụt lún, sập khoảng 500m²; 500m kè chân biển bị xói lở, gạch lát bậc cấp kè biển bị bong tróc hư hỏng khoảng 200m².
Khi hậu quả bão số 7 chưa được khắc phục, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 tiếp tục khiến kè trọng lực bị sập, xâm thực với chiều dài khoảng 200m; kè xây đá bị sạt lở,...
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thành lập Phòng Nghiên cứu Khoa học đô thị TPHCM
-
Khai thác trở lại tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo
-
Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5
-
Đường sắt giảm 10% giá vé cho thí sinh đi thi và nhập học
-
Gia hạn thời gian hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 đến 9-9-2021
-
Rà soát, xử lý quy hoạch quá thời hạn
-
Thấp thỏm qua đèo Bảo Lộc
-
Nhiều vướng mắc trong 3 dự án PPP đường cao tốc Bắc - Nam
-
Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo khắc phục tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất
-
Bình Định gửi 11 kiến nghị lên Bộ GTVT để tạo nền tảng tốt nhất phát triển hạ tầng