Nghệ An: Mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt cục bộ

Ngày 25-9, do mưa lớn kéo dài nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, nhiều nơi bị chia cắt.

Nhiều cầu tràn tại huyện Con Cuông ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: T.H

Tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), mưa lớn đã cô lập 22 hộ dân với 98 nhân khẩu bản Chăm Lẻo. Nhiều nơi tại các xã Mường Nọc, Quang Phong, Cắm Muộn… cũng bị ngập. Trước tình hình đó, huyện Quế Phong đã chỉ đạo các trường vùng ngập lụt cho học sinh tiểu học và THCS nghỉ học.

Tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn khiến nhiều khu vực ở các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Mai… bị ngập sâu. Có 10 cầu tràn trên các tuyến đường huyết mạch vào xã Lục Dạ, Môn Sơn, Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) bị ngập sâu, gây chia cắt các bản làng.

Nghệ An: Mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt cục bộ ảnh 2 Mưa lớn, nước tràn qua đường tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: T.H

Tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn đã khiến 184 nhà dân ở các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Châu, Quỳnh Lâm bị nước tràn vào nhà, trong đó có 1 hộ phải di dời.

Mưa lớn cũng làm gần 1.000ha rau màu ở các vựa rau xã: Quỳnh Lương, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Nghĩa… bị hư hỏng nặng.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, cơ quan chức năng đã mở cửa xả tràn hồ Vực Mấu (tại thị xã Hoàng Mai), là hồ chứa nước lớn nhất Nghệ An. Các thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông), thủy điện Châu Thắng, thủy điện Bản Cốc (huyện Quế Phong) cũng tiến hành xả lũ.

Tin cùng chuyên mục