Nghi can đánh trọng thương thầy phó hiệu trưởng đã ra trình diện

Lường Đình Luân (sinh năm 1996) được xác định là nghi can đánh trọng thương thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Chiều 17-10, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, nghi can đánh trọng thương thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã ra cơ quan công an trình diện.

Nghi can này được xác định là Lường Đình Luân (sinh năm 1996, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Như Báo SGGP đã thông tin, trưa 14-10, phụ huynh em học sinh N.N.G.H. (học sinh lớp 11) cùng một số người (trong đó có Luân) đến nhà tìm thầy Nguyễn Đình Thiều nói chuyện liên quan đến việc phụ huynh này bức xúc việc nhà trường mời con mình lên làm việc trong lúc tiết học đang diễn ra.

Nghi can Lường Đình Luân. Ảnh: NDCC
Nghi can Lường Đình Luân. Ảnh: NDCC

Khi thầy Thiều vừa bước ra ngoài và nói chuyện thì bị Lường Đình Luân lao vào đánh. Hậu quả làm thầy Thiều bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Theo bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, vụ việc xảy ra tại Trường THPT Hàm Tân đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội nói chung và gây lo lắng cho thầy cô và học sinh của nhà trường.

Liên quan đến vụ việc, sáng 17-10, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân bị người lạ đánh gây thương tích nặng.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND huyện Hàm Tân tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần thầy Nguyễn Đình Thiều; đồng thời, có biện pháp ổn định tình hình dạy và học tại Trường THPT Hàm Tân.

Tin cùng chuyên mục