
Ngày 7-11, cảnh sát Pháp cho biết có 1.408 chiếc xe bị đốt cháy và 395 người bị bắt giữ trong các vụ bạo động đêm 6-11, một kỷ lục đáng lo ngại kể từ khi bạo động nổ ra hôm 27-10.

Cảnh sát nỗ lực dập tắt một đám cháy.
Tối 6-11 (giờ Pháp), Tổng thống Jacques Chirac đã triệu tập một phiên họp đặc biệt, có sự tham dự của Thủ tướng Dominique de Villepin và bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Tư pháp, Kinh tế cùng Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy, thảo luận biện pháp giải quyết các vụ bạo động ngày càng nghiêm trọng và lan rộng.
Sau cuộc họp trên, Thủ tướng Dominique de Villepin cho biết sẽ tăng cường các lực lượng an ninh ở tất cả những vị trí trọng yếu trên toàn nước Pháp. Ông nêu rõ Chính phủ sẽ đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm đưa những kẻ gây rối ra tòa.
Tình hình ngoại ô thủ đô Paris ngày càng nghiêm trọng khi những kẻ quá khích bắn vào cảnh sát, làm 30 cảnh sát chống bạo động bị thương. Các phần tử gây bạo động cũng đã đốt một trường học và một nhà trẻ ở khu vực Grigny. Để đề phòng bất trắc, nhiều tuyến xe buýt chạy đêm ở Paris đã bị hủy bỏ.
Cảnh sát Pháp lần đầu tiên xác nhận đã có trường hợp nạn nhân bị các phần tử bạo động đánh chết. Cảnh sát đã phát hiện một xưởng chế tạo bom xăng ở Evry, phía Nam Paris và bắt giữ 6 đối tượng, tất cả đều chưa tới 18 tuổi.
Cảnh sát nhận định các băng nhóm thanh niên gây rối ngày càng được tổ chức bài bản hơn và không loại trừ khả năng có bàn tay điều khiển của bọn tội phạm. Bọn chúng đã lợi dụng những thanh niên bất mãn để gây loạn, thách thức pháp luật và trật tự xã hội.
B.Tr.
(Theo Japan Today, BBC, AP, Reuters)