Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách học bổng đối với HSSV

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ đầu tư đào tạo nhân tài và đào tạo nguồn lực chất lượng cao; đã có học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Liên quan đến chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ) về việc Chính phủ có dành ngân sách để xây dựng chương trình học bổng quốc gia hàng năm, cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi hay không, Thủ tướng cho biết, hiện Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ đầu tư đào tạo nhân tài và đào tạo nguồn lực chất lượng cao; đã có học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngoài chế độ học bổng khuyến khích học tập của Đảng, Nhà nước, hiện các trường đều có các học bổng riêng của trường dành cho các sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc.

Cùng với đó, năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đây là một chính sách đặc thù thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với việc đầu tư cho đào tạo, thu hút, sử dụng nhân tài cho đất nước và là động lực đối với HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện từ bậc phổ thông đến đại học.

Bên cạnh đó, chính sách vay vốn tín dụng đối với HSSV cũng góp phần không nhỏ để động viên HSSV trong học tập.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV, để tiếp tục tạo động lực cho HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tin cùng chuyên mục