Ngoại giao kinh tế phải là trọng tâm

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Ngoại vụ TPHCM diễn ra ngày 11-12.

Ngoại giao kinh tế phải là trọng tâm

Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh trình bày báo cáo tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đánh giá cao sự nỗ lực của Sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại những kết quả cụ thể, tích cực đóng góp vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố trong năm 2023.

img-1702270491545-1702271967133-3669.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Góp ý, trao đổi về một số nội dung trong báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh một số vấn đề Sở cần lưu tâm thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, so với yêu cầu nâng cao chất lượng, cùng với xu hướng trong khu vực và trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng, công tác đối ngoại của thành phố cần phải tập trung hơn về chiều sâu và lấy kết quả, hiệu quả thực chất làm thước đo. Ngoại giao kinh tế vẫn phải là trọng tâm; không chỉ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư mà phải thu hút được các đối tác đến với thành phố, gắn bó lâu dài cùng với sự phát triển của thành phố.

Ngoài ra, mục tiêu của thành phố hiện nay là tập trung triển khai xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tầm khu vực… Do đó, sở phải thể hiện vai trò tham mưu của mình, tập trung nghiên cứu rồi tham vấn cho UBND TPHCM kết nối với các sở, ngành, địa phương để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra.

img-1702270491456-1702271966324-5049.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ hai là công tác phối hợp của sở với các sở, ngành, địa phương của thành phố; Sở với các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan bên ngoài. Sở cần đặt mục tiêu vì công việc chung, hiệu quả của công việc để thực hiện việc phối hợp với các cơ quan khác. Cuối cùng, Sở cần tiếp tục đầu tư, kiện toàn cơ sở vật chất để làm việc. Sở xác định nhu cầu rồi làm kế hoạch, đề án để gửi UBND TPHCM xem xét hỗ trợ...

img-1702270491346-1702271963568-8069.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục là địa phương tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, sẵn sàng nhận nhiệm vụ do Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan Việt Nam ở nước ngoài yêu cầu.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được và thống nhất với các ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh công tác đối ngoại của TPHCM đã góp phần không nhỏ cho thành tích đối ngoại chung của cả nước. Điều này có thể thấy rõ khi phần lớn các đoàn đối ngoại cấp cao đến thăm Việt Nam đều có các hoạt động tại TPHCM.

Ngoài đóng góp lớn cho đối ngoại chung của quốc gia, đối ngoại riêng của thành phố cũng được triển khai rất thành công, đồng bộ, sôi động, có trọng tâm giúp kinh tế - xã hội của thành phố phát triển; nâng cao vị thế, uy tín của thành phố và mở rộng quan hệ đối ngoại của TPHCM.

img-1702270491409-1702271964037-3626.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tặng bằng khen cho Sở Ngoại vụ TPHCM tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng lưu ý trong triển khai công tác đối ngoại của thành phố, sở cần quán triệt một số định hướng: cụ thể hóa vai trò tiên phong của đối ngoại (duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế đất nước và thu hút nguồn lực cho phát triển, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của thành phố); cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển của thành phố...

Nhân dịp này, sở đã tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Saint Petersburg, Nga. Đồng thời, trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho 2 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức sự kiện đối thoại hữu nghị năm 2022.

img-1702270491272-1702271960576-9513.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục