Ngư dân phát hiện vích biển quý hiếm nặng gần 100kg dạt vào bờ biển

Ngày 9-10, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị vừa phối hợp với ngư dân và các em học sinh đã kịp thời cứu hộ một cá thể vích có trọng lượng gần 100kg trở về biển an toàn.

>>> Video đưa cá thể vích biển quý hiếm nặng gần 100kg về biển:

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 8-10, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), 5 ngư dân và 2 em học sinh đã phát hiện một cá thể vích có kích thước lớn, chiều dài mai 1,16m, chiều rộng mai 0,86m, trọng lượng gần 100kg bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển.

Ngay lập tức, nhóm ngư dân và các em học sinh thông báo với Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để có phương pháp cứu hộ.
Ngư dân phát hiện vích biển quý hiếm nặng gần 100kg dạt vào bờ biển ảnh 1 Đưa cá thể vích về môi trường biển
Tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VN (C) 00029, cùng phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích về lại môi trường biển.
Ngư dân phát hiện vích biển quý hiếm nặng gần 100kg dạt vào bờ biển ảnh 2 Gắn thẻ định danh cho cá thể vích được phát hiện
Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ Nguyễn Văn Hòa cho biết, đây là cá thể vích thứ 4 được Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ và đưa trở về đại dương trong năm 2022.
Tại Quảng Trị, để bảo tồn, bảo vệ hiệu quả, bền vững rùa biển, thời gian qua, cùng với các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ rùa biển, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ còn xây dựng mạng lưới tình nguyện viên bảo tồn rùa biển tại 12 xã ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ với số lượng 2 tình nguyện viên/xã, huyện.

Tin cùng chuyên mục