Người Arab tại Syria phản đối lập “vùng an toàn”

Hơn 10.000 người đại diện cho các nhóm bộ tộc người Arab sống tại miền Bắc và Đông Bắc Syria đã lên tiếng phản đối khả năng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác triển khai các hoạt động quân sự và kế hoạch lập một “vùng an toàn” khoảng 30km của Ankara tại biên giới giữa hai nước.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại khu vực Hatay gần biên giới với Syria ngày 12-1-2019. Nguồn: TTXVN
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại khu vực Hatay gần biên giới với Syria ngày 12-1-2019. Nguồn: TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 25-1, đại diện các nhóm bộ tộc người Arab đã tập trung tại Athriya, tỉnh Aleppo để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền và quân đội Syria trong cuộc chiến thống nhất đất nước, đồng thời chống lại bất kỳ kế hoạch chia cắt lãnh thổ với bất kỳ lý do nào.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo bộ tộc Arab nêu rõ, Syria có quyền quyết định các vấn đề chính trị, kinh tế và tương lai xã hội của nước này thông qua đối thoại và không có sự can thiệp của nước ngoài. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara có thể tự thiết lập một vùng an toàn ở Đông Bắc Syria nếu đàm phán với Mỹ về vấn đề này không đạt kết quả.

Tin cùng chuyên mục