Người dân Cần Thơ đối mặt đợt triều cường lớn trong năm

Nước dâng cao làm ngập một phần ven sông bến Ninh Kiều và tràn vào nhiều nhà dân và sân của nhiều cơ quan, công sở.
Người dân Cần Thơ đối mặt đợt triều cường lớn trong năm

Khoảng 6 giờ sáng ngày 17-11, triều cường tại Cần Thơ đã đạt đỉnh lớn nhất trong năm, nước tràn vào gây ngập nặng nhiều tuyến đường nằm ven Sông Hậu và sông Cần Thơ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, ngày 16 và 17-11 đỉnh triều trên các sông rạch tại Cần Thơ lên mức 2,2-2,25m (cao hơn mức báo động III: 0,2-0,25m), cao hơn đỉnh triều cường hồi giữa tháng 10-2020 là 0,08m.

Nước dâng cao làm ngập một phần bến Ninh Kiều sáng 17-11

Nước dâng cao làm ngập một phần ven sông bến Ninh Kiều và tràn vào nhiều nhà dân và sân của nhiều cơ quan, công sở.

Nước tràn đến cổng thư viện Cần Thơ sáng 17-11

Mực nước vùng hạ nguồn ĐBSCL đang lên nhanh do tác động của triều cường. Tại Cần Thơ, nước từ Sông Hậu cũng tràn vào gây ngập nhiều tuyến đường nội ô vào buổi sáng và chiều tối.

Nước tràn đến cổng UBND thành phố Cần Thơ sáng 17-11
Người dân Cần Thơ đối mặt đợt triều cường lớn trong năm ảnh 4 Nước ngập sáng 17-11 gây khó khăn cho người dân Cần Thơ

Theo chuyên gia khí tượng, đây là đợt triều cường lớn trong năm, người dân cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Tin cùng chuyên mục