Người dân Đà Nẵng kéo nhau đi đổi GPLX theo tin đồn

Chưa có quy định bắt buộc nhưng nhiều người dân tại TP Đà Nẵng đã đổ xô đến Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng chờ đợi nhiều giờ để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Sở GTVT TP Đà Nẵng đặt bảng thông báo ngay khu vực hành chính để người dân nắm thông tin. Ảnh: PHẠM NGA
Sở GTVT TP Đà Nẵng đặt bảng thông báo ngay khu vực hành chính để người dân nắm thông tin. Ảnh: PHẠM NGA

Những ngày qua, thông tin về việc "Giấy phép lái xe (GPLX) được cấp trước ngày 1-7-2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới, đổi GPLX vật liệu giấy bìa sang vật liệu PET; nếu ai không đổi thì sẽ bị phạt 6 triệu đồng và thu hồi giấy phép lái xe, buộc học lại" lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân hoang mang.

Ghi nhận chiều ngày 8-12, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT TP Đà Nẵng (Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng), rất đông người dân xếp hàng, lấy số để chờ làm hồ sơ cấp đổi GPLX.

Ông Đỗ Duy Hùng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đã đến Sở GT-VT TP Đà Nẵng từ đầu giờ chiều, lấy số và đợi hơn 2 tiếng vẫn chưa đến lượt làm hồ sơ.

8-12-6080.jpg
Ông Đỗ Duy Hùng chờ hơn 2 tiếng vẫn chưa đến lượt làm hồ sơ. Ảnh: PHẠM NGA

“Vì GPLX cấp 5 năm trước đã hết hạn nên tôi phải đi làm hồ sơ cấp đổi mới, nay lại nghe thông tin không đổi sẽ bị phạt nên càng nôn nóng hơn. Chờ từ trưa đến giờ, nếu không làm được thì tuần sau phải lên lại”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ ông Hùng, nhiều người khác cũng nhận được thông tin nếu không đổi GPLX trong năm nay sẽ bị phạt nặng. Thậm chí, nhiều người còn dẫn cả vợ con đến chờ đợi để được đổi GPLX đúng thời hạn.

Ngoài việc đổi GPLX theo thông tin lan truyền, nhiều người cũng kéo nhau đi đổi GPLX đã hết hạn, khiến bộ phận hành chính Sở GTVT TP Đà Nẵng quá tải vì số lượng hồ sơ lên đến hơn 200 bộ/ngày.

8-12-23-1671.jpg
Rất đông người dân chờ làm hồ sơ đổi GPLX vào chiều ngày 8-12. Ảnh: PHẠM NGA

Trước tình trạng trên, Sở GT-VT TP Đà Nẵng đã ra thông báo trên trang thông tin của sở về việc đổi GPLX từ bìa giấy sang vật liệu PET.

Cụ thể, GPLX bằng giấy bìa hoặc GPLX bằng vật liệu PET nếu bị mất, hư hỏng, hết thời hạn hoặc bị thay đổi, sai thông tin thì sẽ được cấp đổi sang GPLX bằng vật liệu PET theo mẫu mới có mã QR.

Đối với các loại GPLX còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục sử dụng bình thường, không bắt buộc phải đổi, GPLX không thời hạn (A1, A2, A3) được khuyến khích thực hiện đổi sang mẫu mới.

Ngoài ra, người có GPLX còn thời hạn hoặc quá hạn sử dụng dưới 3 tháng thì được đổi lại GPLX mà không phải thi lại. Nếu GPLX quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX. Nếu quá hạn 1 năm trở lên (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX.

Theo Sở GTVT-TP Đà Nẵng, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác, hiện nay vẫn chưa có quy định của cấp có thẩm quyền về thời hạn đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET.

Việc cấp đổi GPLX có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến, GPLX sau cấp đổi sẽ chuyển trực tiếp đến địa chỉ công dân đăng ký. Hơn nữa, thời hạn đổi GPLX (ngoại trừ GPLX không thời hạn hạng A1, A2, A3) của mỗi người dân là khác nhau và được ghi cụ thể trên GPLX.

Sở cũng khuyến khích người dân chỉ thực hiện chuyển đổi khi thật sự có nhu cầu và theo quy định khi GPLX có thời hạn được ghi trong giấy phép.

Tin cùng chuyên mục