Người dân hiến đất mở đường

Nhờ người dân hiến đất, đường Âu Cơ (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đã được xây dựng nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Ông Lê Triều (bên phải) bên diện tích đất mà gia đình ông hiến để làm đường Âu Cơ
Ông Lê Triều (bên phải) bên diện tích đất mà gia đình ông hiến để làm đường Âu Cơ

Đến thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, chúng tôi nghe người dân nơi đây tự hào gọi đường Âu Cơ bằng cái tên đường “dân hiến”. Hỏi ra mới biết, người dân gọi như thế bởi con đường này được xây dựng nhờ 100% hộ dân bị ảnh hưởng tham gia hiến đất, tài sản trên đất.

Đường Âu Cơ có chiều dài hơn 200m, vừa được xây dựng năm 2023, có bề rộng 18m, trong đó lòng đường rộng 10m. Hiện dự án đã thông tuyến, chỉ cần thảm nhựa là hoàn thiện để tổ chức nghiệm thu, bàn giao.

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, đường xây dựng trên đất cà phê, hai bên đường cây cối xanh um. Nhiều gốc cà phê sau khi nhường đất cho dự án đã được đào bỏ, chất một góc… Phương tiện giao thông di chuyển thông suốt, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Khi hoàn thành, đường Âu Cơ sẽ kết nối với các đường khác để hình thành trục đường mới dẫn ra quốc lộ 14.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Tô, vui mừng cho biết, đường Âu Cơ có vai trò quan trọng nên huyện Đắk Tô đã lên phương án đầu tư. Ngay từ ban đầu, địa phương xác định công tác đền bù giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lý do là diện tích đất thu hồi của 19 hộ là hơn 5.000m², trong đó có nhiều diện tích đất ở có giá trị cao. Để dự án được thi công nhanh, người dân được vận động tham gia hiến đất. Tín hiệu vui là 19 hộ bị ảnh hưởng đều tham gia hiến đất và tài sản trên đất.

Trong số hơn 1,1 tỷ đồng đền bù, thì người dân tình nguyện hiến đất và tài sản trên đất trị giá 871 triệu đồng. Số còn lại, Nhà nước hỗ trợ một phần cho người dân ở các hạng mục như giếng nước, vật kiến trúc và một phần giá trị đất do có hộ bị thiệt hại nhiều, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Việc 19 hộ dân tham gia hiến đất đã thể hiện niềm tin to lớn của người dân đối với Nhà nước trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, không những giúp Nhà nước tiết kiệm tiền mà còn giúp địa phương có điều kiện chỉnh trang đô thị, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

“Để biểu dương các hộ dân hiến đất, địa phương đã đề nghị khen thưởng 2 hộ tiêu biểu nhất. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định khen thưởng 2 hộ tiêu biểu đã có công hiến đất, tài sản để làm đường Âu Cơ. Thị trấn sẽ tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, như là cách tri ân đóng góp của người dân”, ông Nguyễn Văn Thiện nói.

Trong số 19 hộ dân hiến đất, có hộ Lê Triều (khối 9, thị trấn Đắk Tô), cũng là một trong 2 hộ được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen. Ông Triều đã tham gia hiến đất, cây cà phê trị giá hơn 122 triệu đồng.

“Số tiền đền bù rất lớn nhưng không phải là tất cả. Tiền thì tiêu cũng hết. Tôi muốn góp chút công sức để con đường Âu Cơ được xây dựng nhằm phục vụ cộng đồng. Đó là lý do tôi quyết định hiến toàn bộ đất, tài sản trên đất để làm đường”, ông Lê Triều tâm sự.

75 hộ hiến đất làm đường Lý Thường Kiệt

Ông Nguyễn Hồng Trung, Khối trưởng Khối 9, cho biết, trên địa bàn, một con đường khác cũng được người dân hiến đất để làm là đường Lý Thường Kiệt. Con đường này xây dựng vào năm 2014, rộng 5m, có 75 hộ tham gia hiến đất, tài sản, vật kiến trúc trên đất. Con đường này xây dựng không tốn tiền đền bù cho người dân.

Tin cùng chuyên mục