Người dân thị xã La Gi sẽ không còn được vận chuyển khách du lịch bằng xe bò

Mặc dù nhiều hộ dân ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) nhiều lần kiến nghị mong muốn được giữ lại mô hình chở khách du lịch đi tham quan bằng xe bò, nhưng chính quyền không đồng tình vì lo ngại mất an toàn.
Sau khi bị cấm chở khách, nhiều chiếc xe bò của người dân thị xã La Gi buộc phải đưa về bỏ không
Sau khi bị cấm chở khách, nhiều chiếc xe bò của người dân thị xã La Gi buộc phải đưa về bỏ không

Ngày 4-5, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc giải quyết hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ dân (xã Tân Phước, thị xã La Gi) khi thôi tham gia kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe bò.

UBND tỉnh Bình Thuận giao UBND thị xã La Gi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục có giải pháp hiệu quả để tuyên truyền, vận động bà con không tham gia vận chuyển hành khách bằng xe bò; đồng thời nghiên cứu giải quyết vấn đề sinh kế cho 30 hộ dân tham gia hình thức kinh doanh trên.

Trước đó, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với 30 hộ dân kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe bò và các đơn vị liên quan.

Sau khi bị cấm chở khách, nhiều chiếc xe bò của người dân thị xã La Gi buộc phải đưa về bỏ không

Sau khi bị cấm chở khách, nhiều chiếc xe bò của người dân thị xã La Gi buộc phải đưa về bỏ không

Tại buổi làm việc, các hộ dân cho rằng họ vẫn muốn tiếp tục hoạt động dùng xe bò để vận chuyển khách du lịch vì cho rằng đây là một trong những nghề mà nhà nước không cấm; quá trình vận chuyển chưa gây ra tai nạn nào cho du khách; không còn để tình trạng chất thải của bò rơi vãi ra bãi biển;...

Đồng thời, hoạt động trên đã mang lại thu nhập cho mỗi hộ dân khoảng 8 triệu đồng/tháng, đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Do đó, các hộ dân nơi đây mong muốn chính quyền cho phép được tiếp tục hoạt động ngành nghề này để tạo thu nhập, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, UBND thị xã La Gi và các đơn vị liên quan thấu hiểu cuộc sống mưu sinh của các hộ dân và cho rằng các ý kiến của các hộ dân đưa ra là phù hợp. Tuy nhiên, xét thấy nghề này ảnh hưởng đến sự an toàn cho người dân, du khách và ảnh hướng đến vấn đề môi trường du lịch tại địa phương nên đề nghị các hộ dân chuyển đổi sang nghề khác.

Trước đó, Báo SGGP đã từng phản ánh, năm 2016, thấy khách du lịch muốn đi khám phá bãi biển Cam Bình (thị xã La Gi) nhưng không có phương tiện, một vài hộ dân tại xã Tân Phước có ý tưởng sử dụng xe bò để chở khách đi dạo bãi biển theo yêu cầu. Cách làm này đã được du khách đón nhận nồng nhiệt và mau chóng trở thành điểm nhấn mà dường như chỉ vùng biển Cam Bình mới có được.

Đến năm 2022, UBND xã Tân Phước có văn bản cấm sử dụng xe bò vận chuyển khách du lịch trên bãi biển Cam Bình vì lo ngại mất an toàn và gây ô nhiễm môi trường. Điều này khiến nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối cho một mô hình du lịch cộng đồng độc đáo, cũng như mất kế sinh nhai của nhiều hộ dân.

Tin cùng chuyên mục