Người dân trở lại sau Tết Dương lịch: Các cửa ngõ TPHCM, Hà Nội ùn ứ phương tiện giao thông

Chiều 2-1, rất đông người dân từ các tỉnh, thành ĐBSCL, Đông Nam bộ và Tây Nguyên trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở thành phố bị kẹt xe nghiêm trọng.
Người dân trở lại sau Tết Dương lịch: Các cửa ngõ TPHCM, Hà Nội ùn ứ phương tiện giao thông

Tại cửa ngõ phía Tây, tuyến đường dẫn nối cao tốc TPHCM với quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh), các phương tiện di chuyển rất chậm, kéo dài gần 10km nhiều xe rẽ vào các đường nhánh để tìm đường thoát cảnh chờ đợi khiến giao thông trong khu vực càng lộn xộn hơn. Cửa ngõ phía Đông TPHCM cũng trong tình trạng tương tự. Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua Trạm thu phí Long Phước), hàng trăm ô tô cũng xếp hàng dài để lưu thông qua trạm.

Tại bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), từ 16 giờ đến 17 giờ 30 chiều 2-1, hàng ngàn xe máy, ô tô chen chúc, chờ qua phà sang TPHCM. Để giải tỏa kẹt xe tại đây, nhiều nhân viên phải xuống đường điều tiết giao thông, bán vé. Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, tình trạng kẹt xe vẫn chưa có chiều hướng giảm. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết, trong chiều 2-1, đơn vị đã huy động 7 phà công suất lớn chạy liên tục.

Tại nút giao thông quốc lộ 51 rẽ vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) xảy ra ùn ứ phương tiện cục bộ. Anh Trịnh Thể (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) lưu thông từ Vũng Tàu về Đồng Nai cho biết, anh phải mất gần nửa giờ để lưu thông qua khu vực này do lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông. Càng về tối, lượng phương tiện từ Vũng Tàu di chuyển về Đồng Nai, TPHCM càng đông khiến giao thông khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, lưu lượng xe qua các trạm thu phí trên quốc lộ 51 khoảng 36.000 lượt/ngày. Để phục vụ người dân đi lại thuận tiện, đơn vị liên tục xả trạm trong các ngày nghỉ lễ.

Tại TP Hà Nội, tình trạng ùn ứ phương tiện kéo dài xảy ra tại cửa ngõ phía Nam, nhất là đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức điều tiết, phân luồng nhưng do lượng phương tiện quá đông, phải mất nhiều giờ các phương tiện mới có thể di chuyển vào nội thành. Tình trạng ùn ứ kéo dài cũng xảy ra trên cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, tuyến đường Giải Phóng đoạn qua Bến xe Nước Ngầm, đường Phạm Hùng đoạn qua Bến xe Mỹ Đình, đường Nguyễn Trãi...

Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, cho biết, đến chiều tối 2-1, tình trạng ùn ứ phương tiện vẫn tiếp tục trên các tuyến đường vào trung tâm. Tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao, dòng phương tiện phải nhích từng centimét trong nhiều giờ. Một số tuyến đường nội thành như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy, Cầu Giấy... cũng có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao. Các lực lượng chức năng đã trực chốt phân luồng tại 74 vị trí có nguy cơ ùn tắc để hướng dẫn người dân lưu thông. Các bến xe lớn cũng đông nghẹt hành khách quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ tết. Nhiều bến xe xảy ra tình trạng lộn xộn do xe buýt bị quá tải, xe ôm, taxi chen chúc đón khách.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm 50 người thiệt mạng, 51 người bị thương. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là ở đường bộ tăng mạnh. Các lỗi chủ yếu là phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông...

Trong 3 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,5 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm (388 ô tô, 6.096 mô tô…), tước 3.603 giấy phép lái xe các loại.

Tin cùng chuyên mục