Người dân và du khách nườm nượp vào Đại nội Huế trải nghiệm trò chơi cung đình

Ngay từ ngày mùng 1 Tết Quý Mão, người dân và du khách khắp nơi đã nườm nượp vào Đại nội Huế tham quan cũng như thưởng thức, trải nghiệm các trò chơi cung đình.
Du khách trải nghiệm trò chơi đầu hồ
Du khách trải nghiệm trò chơi đầu hồ
Đông đảo người dân và du khách tham quan Đại nội Huế vào sáng mùng 1 Tết Quý Mão

Đông đảo người dân và du khách tham quan Đại nội Huế vào sáng mùng 1 Tết Quý Mão

Theo ghi nhận, sau tiếng trống rộn ràng cùng với màn múa lân “Cung chúc tân Xuân”, du khách được trải nghiệm các nghi thức và trò chơi dân gian cung đình do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức. Trong đó, nhiều trò chơi trong cung đình dưới triều Nguyễn vào ngày tết như bài vụ, đổ xăm hường, đầu hồ, đối thơ… được tái hiện ngay tại sân điện Thái Hòa.

Theo các nhà nghiên cứu, từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn (1802-1945) nên Cố đô Huế không những có quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới mà còn là nơi lưu giữ nhiều nghi thức, lễ nghi, trò chơi cung đình độc đáo. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, các trò chơi dân gian triều Nguyễn lại được tái hiện tại các điểm di tích Huế để phục vụ du khách đến tham quan.

Trong đó trò chơi đổ xăm hường là gieo con xúc xắc để giành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ ghi học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa. Muốn chiến thắng, người chơi phải gieo xúc xắc để giành đủ các thẻ bài với học vị tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên. Không chỉ là trò chơi vào ngày tết, đổ xăm hường còn là hình thức để người chơi thử vận may trong năm mới.

Trò chơi đổ xăm hường

Trò chơi đổ xăm hường

Theo quan niệm, nếu đầu năm đổ xăm hường được 6 mặt nhất “lục phú” thì năm đó sẽ gặp may mắn. Còn với trò chơi dân gian bài vụ thì chiếc vụ có hình bát giác ứng với 8 con vật. Người chơi đặt cược theo con vật yêu thích, nếu chiếc vụ dừng lại và con vật nào nằm mặt trên thì sẽ chiến thắng. Các trò chơi này ban đầu từ cung đình triều Nguyễn nhưng sau đó đã được truyền ra dân gian và trở thành thú vui tiêu khiển trong tết xưa của người dân Cố đô Huế.

Cho chữ đầu năm tại Đại nội Huế

Cho chữ đầu năm tại Đại nội Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 22 đến hết ngày 24-1 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão), đơn vị mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong nước đến tham quan Khu di sản Huế. Đặc biệt, việc phục dựng và tái hiện lại các nghi lễ và trò chơi cung đình trong dịp Tết Quý Mão nhằm giữ gìn nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đồng thời, tạo không khí vui xuân đón tết tại các điểm di tích Huế để phục vụ nhân dân địa phương và du khách khi đến tham quan, du xuân.

Một số hình ảnh tái hiện các trò chơi cung đình ngày tết tại Đại nội Huế vào sáng mùng 1 Tết Quý Mão

Tin cùng chuyên mục