Người Mỹ ủng hộ kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn

Từ năm 2009 đến năm 2017, tại Mỹ xảy ra ít nhất 173 vụ xả súng, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC (AP-NORC) thực hiện sau vụ xả súng ở New Zealand, 67% người Mỹ ủng hộ luật súng nghiêm ngặt hơn và hầu hết đều cho rằng những địa điểm tôn giáo và trường học đã trở nên ít an toàn nhất trong 20 năm trở lại đây tại quốc gia này.

Kết quả trên tương tự như kết quả của cuộc thăm dò do AP-NORC tiến hành 1 tháng sau vụ xả súng tại Florida khiến 17 người thiệt mạng vào năm 2018. Theo nhóm vận động kiểm soát súng đạn “Everytown for Gun Safety”, trung bình một tuần, ở Mỹ lại có 1 thảm kịch liên quan đến súng đạn. Từ năm 2009 đến năm 2017, tại Mỹ xảy ra ít nhất 173 vụ xả súng, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ xả súng tại New Zealand, Văn phòng Thủ tướng New Zealand thông báo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm toàn quốc vào ngày 29-3 để tưởng nhớ 50 nạn nhân thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục