Theo ông Võ Duy Hưng, dự án đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tính đến nay, tỉnh An Giang đã bàn giao 44km/45,27km (đạt tỷ lệ 97,2%). Phần mặt bằng chưa bàn giao còn lại khoảng 1,2km, tập trung tại các xã: Châu Thành (vướng 0,2km, 14 hộ dân), Gò Quao (vướng 0,2km, 1 hộ dân), Vĩnh Tuy (vướng 0,6km, 12 hộ dân và 3 cơ sở kinh doanh) và Vĩnh Phong (vướng 0,1km, 4 hộ dân).
Về hạ tầng kỹ thuật, hiện trên tuyến còn vướng 6 vị trí đường điện và 0,1km đường nước chưa được di dời; đồng thời 2 khu tái định cư vẫn chưa tổ chức lựa chọn được đơn vị thi công.
Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án đi qua vùng đất yếu, thời gian xử lý nền đất theo thiết kế cần từ 10 đến 12 tháng, trong khi thời gian còn lại để thực hiện dự án rất hạn hẹp. Để khắc phục, Ban Quản lý dự án đã chủ động điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian gia tải khoảng 2 tháng làm phát sinh kinh phí.
Ông Võ Duy Hưng, Trưởng phòng Điều hành dự án 2 nhấn mạnh: “Nếu mặt bằng không được bàn giao trong tháng 1-2026, dự án sẽ không thể hoàn thành trong năm 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội”.
Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nguồn lực, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho dự án ngay trong tháng 1-2026.
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài 51,9 km. Tuyến đi qua địa phận các xã Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong (tỉnh An Giang), xã Vĩnh Lộc A (tỉnh Cà Mau). Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.
Dự án khởi công tháng 3-2024, dự kiến hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vật liệu và chậm bàn giao mặt bằng thi công, Chính phủ trình và đã được Quốc hội chấp thuận điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án vào năm 2026 (Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội khóa XV).