Đến năm 2070, mực nước biển dâng cao do trái đất ấm lên sẽ làm hàng triệu người ở châu Á - Thái Bình Dương bị mất nhà cửa, nặng nhất là ở Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, các đảo ở Thái Bình Dương. Đó là kết quả nghiên cứu về thay đổi khí hậu của Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO), cơ quan khoa học hàng đầu Australia, công bố hôm 9-10.
Năm 2030, mực nước biển ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ dâng thêm 16 cm và thêm đến 50 cm vào năm 2070. Trái đất ấm lên còn làm tăng lượng mưa mùa hè, sinh ra nhiều cơn bão nhiệt đới dữ dội, nhấn chìm nhiều vùng duyên hải rộng lớn vốn có địa hình thấp, đặc biệt là các đảo nhỏ, cùng các đồng bằng rộng lớn ven các sông ở Ấn Độ, Bangladesh, Đông Nam Á và Trung Quốc.
Mực nước biển nếu tăng quá 50 cm sẽ tác động đến hơn nửa triệu km2 ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hàng trăm triệu người. Các vùng rộng lớn ở Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam sẽ bị nhấn chìm và các vùng đảo Kiribati, Fiji, Maldives chỉ còn một phần nhỏ trên mặt nước. Lượng mưa gia tăng còn làm dịch bệnh lan tràn đe dọa hàng triệu người. An ninh lương thực và nguồn nước sẽ là mối quan tâm lớn của các nền kinh tế trong khu vực.
TH.NG. (Theo Reuters)