Nguyễn Thy Ca - "Cô bé marathon" giàu nhiệt huyết

Nguyễn Thy Ca - "Cô bé marathon" giàu nhiệt huyết

marathon-thy-ca-1-6261.jpg
marathon-thy-ca-3-6133.jpg
Thy Ca giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
marathon-thy-ca-4-7281.jpg
Anh Nguyễn Thái Ca luôn đồng hành cùng con gái trong quá trình tập luyện và thi đấu. Ảnh: Nguyễn Anh

Nguyễn Thy Ca gắn bó với chạy bộ vào lúc 5 tuổi trong một lần tình cờ theo ba của mình đến sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Tại đây, em được nhìn thấy nhiều vận động viên của đội tuyển điền kinh TPHCM tập luyện hăng say, rồi cô bé 5 tuổi còn chạy theo các cô chú trên tuyển được hẳn một vòng sân 400m. Sau đó, em nhận được sự hướng dẫn từ HCV SEA Games 2017 Lê Thị Mộng Tuyền, từ đây có những bài tập theo giáo án đúng chuẩn giúp em phát huy hết khả năng của mình.

marathon-thy-ca-2-9706.jpg
Nguyễn Thy Ca tham gia hơn 40 giải chạy trên toàn quốc. Ảnh: NVCC

Không ai nghĩ cô bé nhút nhát ngày ấy lại tìm thấy niềm đam mê cháy bỏng với chạy bộ và đáng ngạc nhiên hơn là ở những cự ly dài hay marathon, những nội dung còn được xem là thử thách với người trưởng thành. Đều đặn mỗi ngày trên sân vận động Thống Nhất, mọi người lại quen thuộc với hình ảnh cô bé Nguyễn Thy Ca nhỏ nhắn chạy vài vòng quanh sân. Những giọt mồ hôi chảy dài trên má, thấm đẫm áo, nhưng em không hề than mệt hay tỏ ra lười biếng mà đó là sự tập trung, quyết tâm thực hiện vào các bài tập chạy dài của mình.

marathon-thy-ca-9-6124.jpg
Thy Ca được cộng đồng chạy bộ nể phục khi trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất Việt Nam hoàn thành cự ly bán marathon (21km). Ảnh: Nguyễn Anh

Thy Ca chia sẻ: "Từ khi tập luyện chạy bộ, em thấy mình khoẻ hơn và ít khi bị bệnh phải uống thuốc. Ngoài ra, em cũng tập trung hơn trong học tập và tự giác hoàn thành các bài tập trên lớp". Chỉ sau 2 năm chăm chỉ rèn luyện, Thy Ca được cộng đồng chạy bộ nể phục khi trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất Việt Nam hoàn thành cự ly bán marathon (21km), viết nên bao câu chuyện truyền cảm hứng. Tính đến nay, em đã từng thử sức ở nhiều cự ly dài của hơn 40 giải chạy marathon, con số mà ít bạn nhỏ cùng lứa tuổi đạt được.

marathon-thy-ca-trich-394.jpg

Biết con thích chạy bộ, anh Nguyễn Thái Ca (ba của Thy Ca) trở thành người bạn đồng hành của con. Anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để ngày nào cũng đưa con đến sân. Anh Thái Ca kể: "Lần đầu tiên bé tham gia vào sự kiện chạy bộ có đông người tham dự là Ngày chạy Olympic toàn dân tại TPHCM vào năm 2022 và có chiếc huy chương kỷ niệm đầu tiên sau khi hoàn thành quãng đường 2km. Từ đó, niềm đam mê tăng dần để bé mạnh dạn tham gia ở nhiều giải marathon. Thy Ca đã có nhiều trải nghiệm thông qua việc chạy bộ, vừa rèn luyện ý chí, vừa có quan sát về cuộc sống, văn hóa và con người ở mỗi vùng đất mà bé đến tham gia giải chạy".

marathon-thy-ca-trich-1-88.jpg
marathon-thy-ca-10-8758.jpg
Nguyễn Thy Ca chăm chỉ tập luyện từ tờ mờ sáng mỗi ngày tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Anh

Thy Ca được cộng đồng chạy bộ yêu mến vì ngoài việc truyền cảm hứng chạy bộ, thái độ tập luyện thể dục giữ gìn sức khỏe nghiêm túc, em còn luôn suy nghĩ đến việc chia sẻ yêu thương với các bạn cùng trang lứa với mình. Hồi tháng 8-2023, Thy Ca đã dành toàn bộ vật phẩm sưu tập và để dành được sau khi tham gia 40 giải chạy, đến huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk, để tặng lại cho các bạn đồng bào cùng trang lứa. Hoạt động của cô bé này cũng thu hút các chân chạy marathon nổi tiếng và một số đơn vị, nhãn hàng cùng tham gia ủng hộ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện khác của tỉnh Đắk Lắk như Cư Kuin, Krông Búk, Krông Ana...

marathon-thy-ca-6-4709.jpg
marathon-thy-ca-5-9403.jpg
Chuẩn bị dụng cụ trước giờ tập luyện. Ảnh: Nguyễn Anh

Nguyễn Thy Ca cùng với các bạn bè trên đường chạy của mình thường xuyên thực hiện quyên góp các vật phẩm, tổ chức các chương trình ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. "Những món quà này giúp cho các bạn nên em không hề thấy tiếc nuối mà còn thấy vui vì mình có thể làm được những điều tốt đẹp, dù rất nhỏ thôi cho các bạn", Thy Ca nói.

marathon-thy-ca-7-1695.jpg
Các bài tập chân với thang dây. Ảnh: Nguyễn Anh

Với mục tiêu lan toả niềm đam mê chạy bộ đến cộng đồng và chung tay với các hoạt động thiện nguyện xã hội, Nguyễn Thy Ca đã đăng ký tham gia giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 (do Báo SGGP phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức) vào ngày 10-3 tới tại khu vực Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Được biết, để chuẩn bị cho giải, cô bé vẫn duy trì các bài tập luyện đều đặn trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Từ các bài tập chân với thang dây, đến các bài chạy dài cũng như đảm bảo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để em có thể trạng tốt nhất tham gia giải.

marathon-thy-ca-8-8957.jpg
Thy Ca luyện tập cùng mọi người tại sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Nguyễn Anh

Tin cùng chuyên mục