Nhân sự mới

Ngày 4-3, tại Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định cho đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm và đồng chí Trần Sỹ Thanh
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định cho đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm và đồng chí Trần Sỹ Thanh

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại Quyết định số 1088-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các ông: Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục