Ngày 31-10, tờ Yonhap cho biết CHDCND Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon từ ngày 1-11, và đề nghị các nước viện trợ nguyên liệu, thiết bị nâng cấp một số nhà máy điện đã lạc hậu.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề phức tạp là Nhật Bản tiếp tục tuyên bố không tham gia viện trợ và bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên cho đến khi vấn đề công dân nước này bị bắt cóc, được giải quyết. Quan hệ Tokyo-Bình Nhưỡng có thể gây trở ngại cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản T.Schieffer đã chuyển thông điệp đến Tổng thống Mỹ Bush nói rằng việc đưa Bắc Triều Tiên khỏi “danh sách đen” có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ với Nhật Bản.
V.C. (Theo Yonhap, Kyodo)