Sau cuộc gặp, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng cho biết, đôi bên đã nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua các hoạt động diễn tập chung, đồng thời nhấn mạnh, 2 nước chia sẻ những giá trị toàn cầu và ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, tự do và mở cửa.
Bà Ardern cho rằng, 2 nước có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa trong khu vực nhờ mối quan hệ vững chắc giữa 2 nước trong môi trường toàn cầu “ngày càng thách thức và thay đổi”. Nhật Bản và New Zealand nằm trong số 6 nước đầu tiên thông qua CPTPP, mở đường cho hiệp định này có hiệu lực vào tháng 12 tới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thời của máy bán hàng tự động
-
Iran sản xuất vaccine Covid-19 công nghệ Cuba
-
Quân đội Mỹ triển khai trở lại tại Somalia
-
Tây Ban Nha: Tai nạn tàu hỏa, hàng chục người bị thương
-
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
-
Sự thành công không thể đến từ lao động trẻ em
-
Mỹ loại 5 nhóm cực đoan khỏi danh sách khủng bố
-
Singapore có các ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 đầu tiên
-
IMF nâng tỷ trọng đồng USD, NDT trong rổ tiền tệ