Nhảy từ tầng 3 xuống, một phụ nữ bị gãy chân, mắc kẹt trên mái che tầng 1

Chị N. nhảy từ tầng 3 một căn nhà xuống và rớt trúng mái che ở tầng 1 nên bị gãy chân, mắc kẹt trên mái.

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 một căn nhà nên bị gãy chân và mắc kẹt ở mái nhà tầng 1.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 của Phòng PC07 nhận được tin báo ở căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TPHCM có người gặp nạn. Phòng PC07 đã điều động 2 xe chuyên dụng, 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Nhảy từ tầng 3 xuống, một phụ nữ bị gãy chân, mắc kẹt trên mái che tầng 1 ảnh 1 Lực lượng chức năng tiếp cận nạn nhân 

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị N.T.T.N. (sinh năm 1984, quận 3). Qua điều tra ban đầu, chị N. nhảy từ tầng 3 một căn nhà xuống và rớt trúng mái che ở tầng 1 nên bị gãy chân và mắc kẹt trên mái.

Do xe thang không thể tiếp cận nên lực lượng chức năng buộc phải dùng thang. Thời điểm tiếp cận, chị N. bị gãy chân và có vết thương ở phần cổ nghi bị gãy. Lực lượng chức năng phải cột và buộc chặt chị này vào cáng cứu thương để đưa nạn nhân xuống đất và chuyển cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục