Nhiều hoạt động chào mừng 46 năm ngày giải phóng Đà Nẵng

Chiều 23-3, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, để chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, người dân thành phố và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, các hoạt động vui chơi, giải trí.

Trao giải chung kết cuộc thi Tài năng Xuân và tuổi trẻ TP Đà Nẵng
Trao giải chung kết cuộc thi Tài năng Xuân và tuổi trẻ TP Đà Nẵng

Theo đó, nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn và lễ hội dự kiến được tổ chức như: chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đà Nẵng” kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (ngày 29-3) tại vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6); Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia; Lễ hội Quán Thế Âm kết hợp với đón nhận đơn vị hành chính cấp quận loại 1 của quận Ngũ Hành Sơn (ngày 26-3) tại trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn; lễ đón nhận bằng di tích Nam Ô, Liên Chiểu (ngày 27-3) tại Lăng Ông Nam Ô;...

Về hoạt động mỹ thuật, điện ảnh, chương trình triển lãm nhiếp ảnh “Đất nước tôi yêu” (từ ngày 27-3 đến ngày 4-4) tại khu công viên phía Nam bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm); ra mắt Không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật thuộc bộ sưu tập tranh do Công ty Sun Lease Co., Ltd (Nhật Bản) tặng (ngày 29-3) tại bảo tàng Mỹ thuật và tổ chức tuần phim kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng từ ngày 20 đến ngày 29-3, tại rạp Lê Độ (quận Hải Châu) và các xã của huyện Hòa Vang.

Đặc biệt, sở Văn hóa – Thể thao sẽ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân (ngày 27-3) tại khu vực đường Bạch Đằng, quận Hải Châu (đoạn Bạch Đằng giao với Bình Minh 6 đến Bạch Đằng giao với đường 2/9); đua ván chéo đứng (SUP) (ngày 27 và 28-3) trên sông Hàn; diễu hành xe đạp (ngày 28-3) trên các tuyến đường chính; khiêu vũ thể thao (ngày 28-3) tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng giao cắt với đường Bình Minh 6, quận Hải Châu.

Ngoài ra còn có các hoạt động xúc tiến đầu tư như lễ công bố quyết định và công bố Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lễ Khởi động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Từ đầu tháng 3-2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản được kiểm soát, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức được khởi động lại. Các hoạt động động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra thu hút công chúng tham gia; đảm bảo công tác an ninh, chính trị; công tác phòng, chống dịch; đồng thời góp phần từng bước đưa thành phố trở lại nhịp sống bình thường, kích cầu mùa du lịch năm 2021.

Tin cùng chuyên mục