Nhiều khó khăn trong bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên địa bàn TPHCM

Cuộc giám sát tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 52 của các sở ngành, ghi nhận những kết quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về không gian kiến trúc đô thị, phát huy giá trị của bảo tàng, di tích văn hóa, lịch sử với du lịch và tiếp nhận những kiến nghị của các sở ngành về những vướng mắc, khó khăn.
Thành viên đoàn giám sát tham quan hình ảnh, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
Thành viên đoàn giám sát tham quan hình ảnh, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Chiều 19-9, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM có cuộc giám sát đối với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Sở Du lịch TPHCM; Viện Nghiên cứu, phát triển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết 52 của HĐND TPHCM về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên địa bàn TPHCM (Nghị quyết 52). Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình chủ trì cuộc giám sát.

Cuộc giám sát tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 52 của các sở ngành, ghi nhận những kết quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về không gian kiến trúc đô thị, phát huy giá trị của bảo tàng, di tích văn hóa, lịch sử với du lịch và tiếp nhận những kiến nghị của các sở ngành về những vướng mắc, khó khăn.

Trong đó, Sở Du lịch TPHCM kiến nghị cần sớm triển khai giai đoạn 2 ứng dụng công nghệ 3D và số hóa giới thiệu các di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa phi vật thể; kết nối, khai thác các giá trị đặc sắc của di sản và cảnh quan kiến trúc trong du lịch.  

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại cuộc giám sát
Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Trần Xuân Thảo báo cáo tại cuộc giám sát
Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá biệt thự cũ để bảo quản, tu bổ và đón khách du lịch. Đề xuất Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cần sớm có quy định về khai thác tài sản công trong dịch vụ phục vụ du khách và tăng giá vé theo từng đối tượng khách tham quan; đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù của bảo tàng để phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày một tăng của các đối tượng khách du lịch.  

Tin cùng chuyên mục