° Hàng không Việt Nam chưa khai thác máy bay Boeing 737 Max 8

Nhiều nước ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8


Ngày 11-3, hãng hàng không Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới. 

Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cũng thông báo đã chỉ thị cho các hãng hàng không nội địa ngừng khai thác thương mại đối với tất cả dòng máy bay Boeing 737 Max 8 kể từ 18 giờ, giờ địa phương ngày 11-3. Ngoài ra, hiện có thêm Indonesia và hãng hàng không Cayman Airways tuyên bố ngừng khai thác toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8. Hàn Quốc cũng quyết định triển khai công tác kiểm tra 2 máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8.

Cùng ngày, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ cũng tuyên bố sẽ hoãn sự kiện ra mắt máy bay Boeing 777X, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 13-3 tại Seatle, Mỹ. Ngoài ra, do cuộc điều tra vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đang ở giai đoạn đầu nên hãng Boeing tạm không ban hành hướng dẫn mới cho các hãng hàng không khai thác dòng máy bay 737 MAX 8.

Các nhà điều tra Ethiopia tuyên bố, sẽ phối hợp với hãng Boeing, Cơ quan Hàng không dân dụng quốc gia và các chuyên gia quốc tế để tìm ra nguyên nhân tai nạn của máy bay Boeing 737 Max 8. Các nhà điều tra đã tìm thấy cả hai hộp đen, gồm hộp đen ghi âm trong buồng lái và hộp đen ghi dữ liệu bay tại hiện trường chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 gặp nạn.

Theo một chủ trang trại nơi chiếc máy bay rơi xuống, ông đã trông thấy những vật thể nhỏ rơi xuống từ máy bay. Chiếc máy bay này cũng đã phát ra tiếng động lạ và bất ngờ rẽ ngoặt ngay trước khi lao xuống đất. Một nhân chứng khác cho biết, chiếc máy bay đã tìm cách tăng độ cao trước khi đột ngột chuyển hướng và đâm xuống.

Trả lời về thông tin đã có tới 2 vụ tai nạn máy bay liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 Max 8 trong hơn 5 tháng gần đây, trong đó có vụ tai nạn máy bay của hãng Ethiopian Airlines xảy ra sáng 10-3, đại diện Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, các hãng HKVN chưa khai thác loại máy bay này.

Hiện chỉ có một hãng hàng không trong nước đã ký hợp đồng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 Max (trong đó có dòng Max 8), dự kiến chiếc đầu tiên sẽ về Việt Nam vào tháng 10 năm nay. 

Tin cùng chuyên mục