Theo đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cùng ngày, hơn 58.000 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc bị phá hủy sau 2 trận động đất mạnh xảy ra tuần trước. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá nhanh ban đầu, phản ánh những biến đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với dấu hiệu thiệt hại và chưa được kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường. Trong khi đó, Venezuela xác nhận 855 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 189 công trình bị sập hoàn toàn.
Liên quan nỗ lực viện trợ quốc tế, Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản viện trợ khẩn cấp mới trị giá 5 triệu EUR để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nhất, tập trung vào nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, EU tổ chức cầu hàng không nhân đạo với chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) chở khoảng 50 tấn hàng hóa cứu trợ tới vùng thảm họa. Theo Euronews, EU hiện là một trong những nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất tại Venezuela.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đã nâng cam kết viện trợ cho Venezuela sau động đất lên hơn 300 triệu USD, từ mức 150 triệu USD trước đó. Mỹ cũng triển khai 4 đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị, gồm hơn 300 nhân viên phản ứng nhanh và gần 20 chó nghiệp vụ.
Ngày 30-6, Israel cử phái đoàn gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa tới Venezuela hỗ trợ cứu trợ. Sứ mệnh được thông qua sau quá trình phối hợp phức tạp về hậu cần và ngoại giao do hai nước không có quan hệ song phương chính thức từ năm 2009.
Tính đến ngày 30-6, quốc gia Nam Mỹ này đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia, bao gồm 1.000 tấn hàng tiếp tế, hơn 3.600 nhân viên cứu hộ và hỗ trợ, 118 chó nghiệp vụ tìm kiếm - cứu nạn.