Nhóm người Trung Quốc dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản

Một đường dây dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc vừa bị công an triệt phá thành công. Tang vật thu giữ là hàng trăm thẻ ngân hàng giả, 3 bộ thiết bị điện tử, máy tính, thẻ nhớ cùng nhiều tang vật có liên quan.
Nhóm người Trung Quốc dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Nhóm người Trung Quốc dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-9, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TP Vinh cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá thành công 1 đường dây dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Yang Chang Cai (tên thường gọi là Dương Trường Tài, 33 tuổi), Deng Cong Cong (tên thường gọi là Đặng Thông Thông, 29 tuổi), Lian Yu (tên thường gọi là Luyện Vũ, 35 tuổi); cùng mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra sơ bộ, qua đeo bám nắm công tác thông tin, công an phát hiện 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản nên đeo bám.

Ngày 14-9, trinh sát của các đơn vị nói trên đã ập vào khách sạn Thành An, đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại khách sạn, công an phát hiện 3 đối tượng người Trung Quốc là: Yang Chang Cai, Deng Cong Cong, Lian Yu đang có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi "chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét, công an thu giữ 333 thẻ ngân hàng giả thì có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền khỏi tài khoản và 14 thẻ trắng. Bên cạnh đó, công an thu giữ thêm 3 bộ thiết bị điện tử, máy tính, thẻ nhớ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn để lưu trú, rồi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi người.

Nhóm khai nhận đã thực hiện thành công 2 lần cài đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM của một ngân hàng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, đánh cắp thông tin tài khoản người dùng phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Vinh.

Sau khi Deng Cong Cong và Lian Yu sử dụng các thiết bị điện tử gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng thì chuyển lại cho đối tượng Yang Chang Cai xử lý thông tin ban đầu.

Sau đó, Yang Chang Cai gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng là Lý Văn giải mã, rồi chuyển thông tin lại cho 3 đối tượng trên chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ tài khoản.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục