Những ai sẽ trở thành ĐBQH, ĐB HĐND tại TPHCM?

Từ 50 ứng viên ĐBQH, lá phiếu cử tri sẽ quyết định chọn ra 30 ĐB. Với HĐND TPHCM, lá phiếu cử tri cũng chọn ra 95 ĐB từ 158 ứng cử viên. Ngày 23-5, hơn 5,42 triệu cử tri TPHCM đã bỏ phiếu. Kết quả sẽ sớm được công bố đến cử tri và nhân dân.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở quận 3, TPHCM. Ảnh: HOÀI VŨ

Trong số 50 ứng viên ĐBQH trên địa bàn TPHCM có 13 ứng viên do Trung ương giới thiệu. 37 ứng viên còn lại do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của TPHCM giới thiệu.

Các ứng viên Trung ương giới thiệu được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử. Trong đó có một số đơn vị có 2 ứng viên Trung ương giới thiệu. Đơn cử là đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) có ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và ứng cử viên Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Cùng đơn vị bầu cử với Chủ tịch nước còn có ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn. Ở nhiệm kỳ trước, Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH trên địa bàn quận 1, 3, 4.

13 ứng viên ĐBQH do Trung ương giới thiệu cùng với 37 ứng viên do TPHCM giới thiệu đã cùng vận động bầu cử trong suốt thời gian trước khi diễn ra bầu cử. Trong đó, có những đơn vị bầu cử được phân bổ 2 Ủy viên Trung ương Đảng. Đó là đơn vị bầu cử số 1 (TP Thủ Đức), có hai ứng viên là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Trong số các đại diện doanh nghiệp được giới thiệu ứng cử, những cái tên được chú ý là ứng cử viên Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình; Trịnh Chí Cường, doanh nhân gốc Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến…

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo có các ứng viên: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; cùng nhiều Giáo sư, Phó giáo sư khác, như Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân…

Có hai ứng cử viên ĐBQH tại TPHCM là người tự ứng cử, gồm ứng cử viên Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban nghiên cứu đào tạo, Hội Luật gia TPHCM (đơn vị bầu cử số 5 - quận Tân Bình, Tân Phú) và ứng cử viên Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư TPHCM (đơn vị bầu cử số 8 - quận 6 và huyện Bình Chánh).

Những ai sẽ trở thành ĐBQH, ĐB HĐND tại TPHCM? ảnh 2 Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG

Với HĐND TPHCM, 158 ứng cử viên được chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 ĐB. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra 3 ĐB trong 5 ứng cử viên; riêng đơn vị bầu cử số 31 (gồm một số xã của huyện Hóc Môn) sẽ bầu ra 2 ĐB trong danh sách 3 ứng cử viên.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ứng cử ĐB HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 27 (gồm thị trấn Củ Chi và một số xã của huyện Củ Chi). Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (quận 1), giống như nhiệm kỳ trước. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 (quận 11).

Một số gương mặt mới ứng cử nhận được nhiều sự quan tâm, như vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân (SN 1990); diễn giả, doanh nhân Tiêu Yến Trinh… Một số gương mặt nghệ sĩ mới cũng ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ này, như diễn viên Lê Tứ; Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM Trịnh Kim Chi.

Hôm qua 23-5, hơn 5,42 triệu cử tri TPHCM đã đi bỏ phiếu. Đến sáng sớm 24-5, thông tin từ Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết đã cơ bản hoàn tất việc kiểm phiếu bầu cử. Kết quả sẽ sớm được công bố đến cử tri và nhân dân.

Báo SGGP sẽ cập nhật và thông báo sớm nhất khi có thông tin về kết quả bầu cử đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục