Những thí sinh cao tuổi dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh lớn tuổi nhất tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại TPHCM là thí sinh Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi) , dự thi tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (quận 4).
Ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) đến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) đến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đây là thí sinh đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7. Bà Chi và cháu nội 18 tuổi của mình cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên bà nhiều lần gián đoạn học hành. Bà Chi cho biết sẽ dùng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM để hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo dạy học cho trẻ em nghèo.

Thí sinh Nguyễn Duy Lam (52 tuổi), hiện là Trưởng thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, là học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy. Ông thi vì muốn nắm chắc kiến thức và muốn nâng cao trình độ văn hóa nên theo học và đăng ký dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi), trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, đã đến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại kỳ thi này, ông Ảnh tham gia thi để xét tốt nghiệp.

Ông Ảnh cho biết, trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành phải gác lại giấc mơ học hành để tham gia sản xuất phụ giúp bố mẹ, chăm sóc các em, lớn lên lấy vợ sinh con thì chăm lo cho con. Đến năm 2010, khi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, ông càng muốn đi học để vừa có kiến thức, nâng cao trình độ văn hóa và vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài ra cũng để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho con cháu sau này. Việc học của ông luôn được vợ và các con động viên, chính quyền địa phương ủng hộ, khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục