Nở rộ tệ nạn bài bạc

Trong và sau tết, tệ nạn cờ bạc lại nở rộ tại nhiều địa phương, trong đó có TPHCM. Hình thức cờ bạc cũng muôn hình muôn vẻ như chơi xóc đĩa, bài tây, lô đề, cá độ bóng đá, đá gà, đua xe… Mức tiền “đặt cửa” ở các chiếu bạc ít thì vài chục ngàn đồng, nhiều thì lên đến cả chục triệu đồng/ván.

Cờ bạc, đá gà để “giải trí” đầu năm

Dạo qua nhiều quán cà phê, trà sữa, khu dân cư trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây, phóng viên ghi nhận nhiều người dân ngang nhiên tổ chức đánh bạc, sát phạt thanh toán bằng tiền mặt. 

Ghé một quán cà phê trên đường Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM), nhiều nhóm khách đánh bài rất rôm rả, không bày tiền ngay trên bàn mà chỉ khi nào phân định thắng thua, mới móc tiền trong túi ra chung chi. Tại các nhóm này, nhà cái quy định người muốn chơi phải đặt cược ít nhất 20.000 đồng/ván.

Tại quán cà phê H. ở đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức), phía trong có 4 nhóm bạn trẻ, mỗi nhóm khoảng 6 người đang tụ tập đánh bài. Dù vậy, nhân viên quán không hề nhắc nhở, thậm chí còn đứng lại để xem. Số tiền sát phạt mỗi ván lên đến hàng trăm ngàn đồng. Anh T.H.C. (25 tuổi) ngụ tại quận 3, một khách hàng tại quán cà phê H. phân bua: “Tôi đi uống nước với một số người bạn tại TP Thủ Đức, thấy nhiều người trẻ tại quán cà phê đang chơi bài nên tôi có tham gia. Việc cờ bạc là hành vi trái pháp luật, nhưng chẳng qua chỉ muốn... giải 
trí đầu năm”.

Ngày 24-2, Công an quận 8, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 14 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Khoảng 21 giờ 30 ngày 19-2, trinh sát Công an quận 8 bao vây con hẻm nằm trên đường Âu Dương Lân, phường 2. Nơi đây có hàng chục con bạc (nam và nữ) đang sát phạt bằng hình thức đánh bài cào 3 lá ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 5,7 triệu đồng, bộ bài tây... Công an thu giữ trên người các đối tượng số tiền gần 50 triệu đồng. 

Nở rộ tệ nạn bài bạc ảnh 1 Nhóm đối tượng sát phạt bằng hình thức đánh bài cào 3 lá ăn tiền ở quận 8

Trước đó, ngày 21-1, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” và 17 bị can về hành vi “đánh bạc” trong tụ điểm cờ bạc do Lê Văn Thịnh (SN 1979, ngụ Hải Phòng, trú quận 5, TPHCM) cầm đầu và tổ chức. Khoảng 22 giờ ngày 21-12-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận Bình Tân đã ập vào quán cà phê Thanh Trúc, đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia xóc đĩa ăn tiền tại tầng 1 của quán. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 800 triệu đồng, 20 bộ bài tây, 100 USD, mã tấu…

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận tổ chức sòng xóc đĩa tại quán từ giữa tháng 12-2020, thường chơi từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Cứ vài ngày, Thịnh lại thay đổi địa điểm để tránh bị công an phát hiện. 

Không chỉ đánh bạc, nạn đá gà ăn tiền cũng nở rộ. Chiều 10-1-2021, trinh sát PC02, Công an TPHCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh ập vào kho bãi rộng hàng ngàn mét vuông của một công ty trên đường Bảy Tấn. Tại đây, công an bắt quả tang các con bạc đang hăng máu sát phạt bằng hình thức đá gà. Công an thu giữ gần 300 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 22 xe máy, 14 cặp cựa sắt cùng nhiều tang vật.

Quyết liệt ngăn chặn

Thực tế, việc tụ tập cờ bạc trong, sau tết không phải chuyện mới, thường xuyên xảy ra ở nhiều địa phương, tổ chức ngày càng phức tạp, tinh vi. Cờ bạc là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, gây bất ổn an ninh trật tự xã hội.

Luật sư Võ Thị Tú Trinh, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: Hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo mức độ phạm tội.

Ngoài ra, người nào tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để chứa chấp người đánh bạc thì có thể bị phạt tiền 50-300 triệu đồng hoặc bị phạt tù 1-10 năm và bị tịch thu toàn bộ tài sản. 

Để phòng chống với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn cờ bạc để người dân không tham gia. Đồng thời xử lý nghiêm các tụ điểm chứa chấp, tổ chức đánh bạc trái pháp luật. 

Theo Công an TPHCM, tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau lâu nay vẫn âm ỉ tồn tại. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình cờ bạc càng gia tăng. Nổi lên là các tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền với tính chất, quy mô, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, có sự liên kết chặt chẽ, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Chính vì thế, Công an TPHCM đã chủ động lên phương án để triệt xóa, nhằm đảm bảo giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để công tác phòng chống tội phạm nói chung, xóa tệ nạn cờ bạc nói riêng hiệu quả cao, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Hiệu quả nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân, tránh xa tệ cờ bạc để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục