
Tổng thống Iraq Jalal Talabani trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Ai Cập đã nói toạc ra rằng ông phản đối mọi ý đồ của Mỹ toan tính dùng Iraq làm địa bàn tấn công Syria. Đồng thời ông cũng nói luôn là ông không thể cản trở quân Mỹ từ Iraq tấn công Syria, bởi vì từ khi quân Mỹ đến Iraq, họ đều tự ý hành xử, phớt lờ quan chức địa phương.

Tổng thống Iraq Jalal Talabani.
Bình luận về tuyên bố nói trên của Tổng thống Iraq, giới phân tích Stratfor (Mỹ) cho rằng lời của Tổng thống Iraq không chỉ đề cập đến chuyện gần là chuyện quân Mỹ đang tiến sát biên giới Iraq - Syria và Nhà Trắng đang áp lực Hội đồng Bảo an LHQ ra quyết định trừng phạt Syria. Thực tế, ông còn gián tiếp bày tỏ quan điểm của ông là phản đối sự hiện diện của quân Mỹ tại Iraq. Bản thân ông Jalal Talabani là một thủ lĩnh người Kurd.
Thời còn S.Hussein, ông tỵ nạn ở Syria và có quan hệ tốt với giới chức Syria. Bây giờ đây, với tư cách người đứng đầu quốc gia Iraq, ông phản đối ý đồ dùng Iraq làm bàn đạp để tấn công Syria. Việc ông nói là ông không thể cản được quân đội Mỹ bởi họ đâu có thèm đếm xỉa tới ý kiến quan chức địa phương chính là cách mà ông dùng để phê phán quân Mỹ - mang danh là đội quân giải phóng, đem lại dân chủ cho Iraq mà hành xử chẳng khác gì một đội quân chiếm đóng.
Vậy là “nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật”, nhân chuyện phản đối Mỹ dùng đất Iraq làm bàn đạp tấn công Syria, ông J.Talabani đã bày tỏ điều mà đông đảo người Iraq đang mong muốn là Nhà Trắng nên công bố lịch trình rút quân khỏi Iraq.
TRƯỜNG SƠN