Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại vùng trồng quất cảnh phường Nghĩa Lộ đã trở nên nhộn nhịp. Trên các vườn quất, nông dân tất bật bón phân, cắt tỉa, chăm chút từng chậu cây để kịp cung ứng cho thị trường tết.
Đang chăm sóc khoảng 150 chậu quất, ông Trần Văn Tịnh (tổ 19, phường Nghĩa Lộ) cho biết, thời điểm này quất bắt đầu lên màu đẹp, dáng cây ổn định. Nhiều khách hàng đã đến tận vườn tham quan, đặt mua sớm nên việc chăm sóc từng chậu quất phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, tỉ mỉ, nhằm bảo đảm chất lượng cây khi xuất bán phục vụ thị trường tết.
Ông Tịnh cho biết, trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng lúa, quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất lúa ngày càng thu hẹp, việc chuyển đổi sang cây trồng khác là yêu cầu tất yếu.
Từ đó, ông cùng nhiều hộ dân trong phường mạnh dạn chuyển sang trồng quất cảnh.
Chia sẻ về kỹ thuật trồng quất, ông Tịnh cho biết: “Đây là loại cây đòi hỏi nhiều công chăm sóc và kỹ thuật cao. Ngay từ đầu năm, khoảng tháng Giêng, người trồng đã phải xuống giống, đến khoảng tháng 6 trở đi, quất cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, đây là giai đoạn then chốt nên người trồng phải tăng cường tưới nước, bón phân và kiểm tra sâu bệnh mỗi ngày để đảm bảo chất lượng khi xuất vườn”.
Vườn của ông Trần Quang Thanh (tổ 20, phường Nghĩa Lộ) đang trồng khoảng 500 chậu quất. ông cho biết, nhờ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng quất, hàng năm, gia đình thu khoảng 400 - 500 triệu đồng từ bán quất cảnh.
Ông Thanh cho biết, cách đây khoảng 9 năm, trong một chuyến đi ra tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), ông có dịp tìm hiểu về cây quất, loại cây cảnh đặc trưng, rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu vùng Hội An.
Nhận thấy điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực này khá tương đồng, ông đã chủ động học hỏi kỹ thuật, nhập giống về trồng và từng bước phát triển mô hình quất cảnh tại địa phương, mang lại giá trị kinh tế.
Ông Lê Thiện Đệ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ, cho biết, việc chuyển đổi sang trồng quất cảnh được xem là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp khác.
“Hiện nay trên địa bàn phường có khoảng 20 hộ trồng quất cảnh và đây là loại cây trồng mới đối với địa phương. Dự kiến trong năm 2026, Hội Nông dân phường sẽ vận động các hộ tham gia thành lập chi hội nghề nghiệp trồng quất cảnh. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mời chuyên gia, kỹ sư hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm và định hướng sản xuất để nông dân yên tâm đầu tư”, ông Đệ cho biết.