
Trước đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đối với TS-NSND Đỗ Quốc Hưng, Phó Giám đốc phụ trách.

Trong sự nghiệp biểu diễn, năm 2000, NSND Quốc Hưng giành giải nhất cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc lần thứ II. Đến năm 2004, anh tiếp tục đoạt Cúp Vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Xuất thân là nghệ sĩ chèo, anh còn mang đến sự uyển chuyển, mềm mại và linh hoạt trong cách hát và thể hiện nhân vật. Điều này góp phần tạo nên phong cách biểu diễn giàu cảm xúc và chiều sâu khi anh bước vào con đường nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp, đặc biệt là opera.
Những tác phẩm nước ngoài gắn liền với tên tuổi của anh có thể kể đến như: aria Đám cưới Figaro, các vở opera Viên đạn thần, Cây sáo thần và opera hiện đại Vụ án tình yêu. Với âm nhạc Việt Nam, NSND Quốc Hưng thể hiện thành công nhiều ca khúc chính ca mang màu sắc hào sảng xen lẫn tình cảm như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình…

Song song với biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn là giảng viên giàu tâm huyết. Trong quá trình giảng dạy, anh luôn chú trọng nghiên cứu và tìm tòi nghệ thuật ca hát dân tộc, đặc biệt là chèo, để tích hợp vào chương trình đào tạo thanh nhạc. Việc này nhằm tìm hướng khắc phục những hạn chế của giọng hát người Việt trong khi thể hiện opera phương Tây, đồng thời nâng cao hiệu quả thể hiện các ca khúc chính ca.
Dưới sự hướng dẫn của NSND Quốc Hưng, nhiều học trò của anh đã trở thành những nghệ sĩ có tên tuổi như: NSƯT Hoàng Tùng (Giải nhất Sao Mai 2003), NSƯT Trường Bắc (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân… Năm 2017, Quốc Hưng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019.

* Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Cao Lê Tuấn Anh. Theo Quyết định số 1719/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quyết định bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ VH-TT-DL, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 6-6-2025.