Ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Thư ký đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM. Ông Nguyễn Hoàng Anh hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM nay được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh:VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh:VIỆT DŨNG

Chiều 6-12, đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi trao quyết định nhân sự Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Theo đó, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Thư ký đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM kiêm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Thư ký đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM kiêm Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tân Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Nguyễn Hoàng Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1981; quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Anh cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ đây là niềm vinh dự của bản thân khi được rèn luyện, cống hiến tại Văn phòng UBND TPHCM. Đồng thời cho biết, bản thân tiếp tục nỗ lực rèn luyện gắn bó cùng đồng nghiệp, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới triển khai các nhiệm vụ Văn phòng UBND TPHCM đề ra để góp phần tham mưu Thường trực UBND TPHCM hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh mong nhận sự quan tâm hướng dẫn từ các đồng chí Thường trực UBND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đánh giá ông Nguyễn Hoàng Anh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, năng nổ và có nhiều năm công tác ở tỉnh Bến Tre với nhiều vị trí công tác khác nhau. Đồng chí Lê Hòa Bình tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Anh không ngừng học hỏi, chia sẻ cùng đồng nghiệp tham mưu giúp việc cho Chủ tịch UBND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục