Ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban chấp hành Tỉnh ủy Bình Định

Ban tổ chức Trung ương đã luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 kiêm Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 16-1, tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng, luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 kiêm Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hà Ban trao quyết định nhân sự cho đồng chí Nguyễn Phi Long

Tham dự buổi công bố và trao quyết định có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Ban bày tỏ tin tưởng đối với đồng chí Nguyễn Phi Long với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm công tác, cộng thêm sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng, kiến thức, kinh nghiệm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng giao phó.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đã đứng lên bày tỏ sự vui mừng được Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm tăng cường ông Nguyễn Phi Long về Bình Định công tác.

Ông Tùng mong muốn, trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Phi Long tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, sự nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo tỉnh Bình Định phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Phi Long cũng bày tỏ mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm hỗ trợ để anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục học tập phát huy năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới.

Tin cùng chuyên mục