Ông Tô Anh Dũng: Bị cáo không có mưu đồ hay ý định đòi hỏi gì

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) đã nhận 21,5 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp thực hiện "chuyến bay giải cứu" công dân trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát. Tại phiên tòa, ông Dũng khai, việc nhận tiền của các doanh nghiệp chỉ là sự cảm ơn, bản thân ông không đòi hỏi gì.
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Chiều 12-7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”. Ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.

Sau khi trình bày về chức năng, nhiệm vụ của mình tại Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng được yêu cầu nói về quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép chuyến bay và phân công cho các bộ phận tại Bộ Ngoại giao ra sao.

Trả lời tòa, ông Tô Anh Dũng cho biết, liên quan tới quy trình cấp phép, Bộ Ngoại giao đã phân cấp cho Cục Lãnh sự, đây là đơn vị đã có kinh nghiệm trong công tác bảo hộ công dân. Do đó, có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, đơn của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Lãnh sự sẽ xem xét về mặt năng lực doanh nghiệp, cùng với đó xem xét nhu cầu người từ nước ngoài cũng như trong nước để xây dựng kế hoạch trình ông Tô Anh Dũng xem xét về mặt chủ trương, đồng thời phối hợp với 4 bộ để cho ý kiến.

Sau khi có ý kiến trả lời của các bộ, Cục Lãnh sự làm văn bản để thông báo cho doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện. Bị cáo Tô Anh Dũng nói, trước khi có quy trình cụ thể đó, bị cáo đã phối hợp với các bộ đưa ra tiêu chí để cho doanh nghiệp tham gia, quy trình xin ý kiến các bộ ra sao để phối hợp nhuần nhuyễn.

Ông Tô Anh Dũng khai trước tòa chiều 12-7. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Tô Anh Dũng khai trước tòa chiều 12-7. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Tô Anh Dũng nói có tiếp xúc với 13 doanh nghiệp. Việc này ông Dũng không chủ động mà các doanh nghiệp qua mối quan hệ công tác và nhu cầu nên đã liên hệ ông. Ban đầu, ông Dũng nói gặp doanh nghiệp cũng chỉ muốn nghe xem có vướng mắc, khó khăn gì không.

“Trong quá trình giải quyết đó, do lần đầu các doanh nghiệp đến, bị cáo có tiếp xúc và hỏi xem năng lực, có hướng dẫn cho doanh nghiệp và chỉ đạo Cục Lãnh sự hướng dẫn các doanh nghiệp. Bị cáo không ra điều kiện hay yêu cầu gì”, ông Dũng khai.

Cũng theo lời khai, sau khi tổ chức xong các chuyến bay, các doanh nghiệp đã chủ động liên hệ ông Dũng để cảm ơn. Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định, mình không có mưu đồ hay có ý định đòi hỏi gì từ các doanh nghiệp.

“Bị cáo có gặp chị Hoàng Diệu Mơ một số lần và nhận 8,5 tỷ đồng; gặp chị Nguyễn Thị Thanh Hằng ở Công ty Bluesky 5 tỷ đồng; chỗ chị Nguyễn Thị Tường Vy 115.000 USD; chỗ chị Trần Thị Mai Xa khoảng 30.000 USD; chỗ anh Lê Văn Nghĩa ở Công ty Nhật Minh 40.000 USD và mấy công ty nữa, đến nay bị cáo không nhớ được. Bị cáo xin thành khẩn nhận lỗi”, ông Tô Anh Dũng thừa nhận.

Sau đó, ông Dũng cũng khai rằng, khi nhận những số tiền trên, bản thân ông cũng không nhận thức được đấy là hành vi vi phạm, cũng nghĩ rằng, mình không dám làm bất cứ điều gì sai về chủ trương chính sách. “Khi các doanh nghiệp triển khai xong các chuyến bay và muốn gặp bị cáo để báo cáo; bản thân bị cáo cũng muốn nghe tình hình ra sao để sau này còn rút kinh nghiệm nên đã gặp và nhận quà, sau này bị cáo cũng nhận thức ra thì rất ăn năn hối lỗi”, ông Dũng khai và thông tin, hiện gia đình đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng. Số còn lại, ông Dũng nói sẽ bàn với luật sư để nói lại với gia đình khắc phục hết thiệt hại, mong nhận sự khoan hồng của Nhà nước.

Phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Tin cùng chuyên mục