Phá chuyên án thu 111,9 kg ma túy, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Chiều 21-12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam (viết tắt là Đoàn 3) đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước vì thành tích đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Tâp thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 3 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
Tâp thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 3 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Đồng thời, Thượng tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn 3 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì có thành tích chỉ huy đơn vị phá chuyên án A 3-121.2 bắt 6 đối tượng, thu giữ 111,9 kg ma túy.

Phá chuyên án thu 111,9 kg ma túy, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận Huân chương

Tại buổi đón nhận Huân chương, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Đảng ủy viên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng Việt Nam biểu dương những thành tích của tập thể Đoàn 3 cùng Thượng tá Vũ Xuân Đại. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương mong muốn Thượng tá Vũ Xuân Đại cùng tập thể Đoàn 3 tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương gắn huân chương cho Thượng tá Vũ Xuân Đại

Tại buổi đón nhận Huân chương, Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn 3 cho biết, Đoàn 3 là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn biên giới, vùng biển đảo 14 tỉnh, thành phía Nam của Tổ quốc.

Trước đó, từ tháng 10-2020, Đoàn 3 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM (Việt Nam) tiêu thụ qua địa bàn biên giới các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp do các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại TPHCM cầm đầu. Từ đó, đơn vị đã tập trung điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ về tổ chức đường dây, vai trò của các đối tượng cùng phương thức, thủ đoạn vận chuyển, mua bán, cất giấu ma túy.

Đến ngày 2-1-2021, Đoàn 3 đã báo cáo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án A3-121.2 tổ chức lực lượng đấu tranh. 

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng của Đoàn 3 đã phối hợp chặt chẽ với Cục C04, A06 (Bộ Công an); Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Công an, BĐBP các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và TPHCM.

Đến 2 giờ 45 ngày 17-1-2021, tại khu vực bến phà Hồng Ngự (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng của Đoàn 3 đã phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thường Phước (Bộ đội Biên phòng); C04, A06 (Bộ Công an); Công an huyện Hồng Ngự, phòng PC04 (Công an tỉnh Đồng Tháp) và Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) tổ chức mật phục, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật là 89,4 kg ma túy các loại và 1 ô tô.

Ngày 30-1-2021, đơn vị mở rộng chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ 22,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Kết thúc chuyên án, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 6 đối tượng, thu 111,9 kg ma túy các loại, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

HIện, ban chuyên án tiếp tục tổng hợp các tài liệu liên quan đến các đối tượng ở ngoại biên để thông báo, trao đổi cho phía Campuchia truy bắt.

Tin cùng chuyên mục