Phan Thiết: Hàng loạt công trình không phép xâm phạm thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né

Ngang nhiên lấn chiếm, sang nhượng trái phép hàng chục ngàn m2 đất do nhà nước quản lý, rồi vô tư xây dựng hàng loạt công trình không phép quy mô nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu. Đó là thực tế nhức nhối đang diễn ra ngay cạnh thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Hơn 70.000m2 đất bị lấn chiếm

Thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt. Thời gian qua, tại khu vực trên, người dân địa phương tỏ ra bức xúc trước việc một diện tích đất rất lớn bị lấn chiếm, sang nhượng giấy tay, rồi ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình không phép nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn. Người dân địa phương cho rằng, công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương tại khu vực trên còn lỏng lẻo, dẫn đến sự việc ngày một phức tạp.

Hàng chục ngàn m2 đất bị lấn chiếm, một mặt ôm trọn một phần đồi Cát Bay Mũi Né

Hàng chục ngàn m2 đất bị lấn chiếm, một mặt ôm trọn một phần đồi Cát Bay Mũi Né

Quá trình tìm hiểu, khu vực đất bị lấn chiếm, xây dựng công trình không phép nằm ngay phía sau của đồi Cát Bay Mũi Né, thuộc khu phố 15, phường Mũi Né (TP Phan Thiết). Ghi nhận tại hiện trường, diện tích đất bị lấn chiếm có chiều ngang hàng trăm mét, một mặt ôm trọn đồi cát, hiện đã được những người lấn chiếm phân định ranh giới bằng các loại cây ăn trái và một phần được rào chắn bằng dây kẽm gai. Điều đáng nói, thời điểm hiện tại, bên trong khu đất trên đã xuất hiện hàng loạt công trình nhà ở kiên cố, hồ cá, hồ bơi,… trông không khác gì một resort thu nhỏ.

Theo ghi nhận, tổng diện tích khu vực đất bị lấn chiếm lên tới trên 73.000m2, chia làm 2 khu vực và hiện đã có 3 người đứng ra nhận là đất của họ mua bán giấy tay từ những người dân khác. Trong đó, trường hợp thứ nhất là của ông P. mua lại từ một người dân ở xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết), diện tích khoảng 7.000m2, hiện trên đất đã xây dựng một số công trình diện tích khoảng 100m2, phần còn lại hiện đã được rào chắn.

Hàng loạt công trình mọc lên không phép

Hàng loạt công trình mọc lên không phép

Đặc biệt, trường hợp còn lại đã được xác định là do 2 người tên Thảo và Trang (ngụ TP Phan Thiết) mua lại của 6 hộ dân trong vùng bằng hình thức giấy tay, tổng diện tích lên tới khoảng 66.000m2. Hiện trong diện tích đất này đã được xây dựng khoảng 6-7 công trình nhà kiên cố và hàng loạt các công trình phụ như hồ bơi, hồ cá… tổng giá trị công trình hàng tỷ đồng. Không chỉ vậy, một mặt của khu đất tiếp giáp với đồi Cát Bay Mũi Né đã được người dân rào chắn, cho trồng nhiều loại cây ăn trái lấn hẳn ra đồi cát.

Giả mạo giấy mua bán đất?

Từ những thông tin chúng tôi thu thập được, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né khẳng định có việc hàng chục ngàn m2 đất thuộc khu phố 15, phường Mũi Né đang bị người dân lấn chiếm, xây dựng công trình không phép. “Toàn bộ khu vực đất đang bị chiếm dụng, một phần thuộc thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né, một phần thuộc rừng phòng hộ do UBND phường Mũi Né quản lý”, ông Lâm cho hay.

Trả lời câu hỏi vì sao một diện tích đất lớn bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình không phép diễn ra trong một thời gian dài nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời, đại diện UBND phường Mũi Né thừa nhận do công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương ở thời điểm xảy ra sự việc không ráo riết, dẫn đến để hình thành các công trình như hiện nay.

“Hầu hết các công trình không phép trên phần đất bị lấn chiếm đều được người dân lợi dụng thời điểm bùng phát dịch Covid-19 để lén lút xây dựng. Do địa bàn rộng nên phường không biết để kịp thời xử lý”, một lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết thêm.

Nhiều công trình kiên cố không phép mọc lên

Nhiều công trình kiên cố không phép mọc lên

Về hướng xử lý vụ việc, ông Bùi Ngọc Lâm thông tin, đối với phần diện tích khoảng 7.000m2, phường đã làm việc, đồng thời vận động những người liên quan tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại đất cho nhà nước. Riêng phần diện tích khoảng 66.000m2, qua làm việc thì có 2 người tên Thảo và Trang nhận là đất mua lại từ 6 hộ dân khác trong vùng. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, những giấy tờ mua bán không hợp lệ, có dấu hiệu làm giả giấy tờ mua bán đất. Hiện vụ việc đã được UBND phường Mũi Né lập biên bản hiện trạng khu đất, đồng thời có hướng báo cáo UBND TP Phan Thiết để có hướng xử lý tiếp theo.

Để làm rõ sự việc, cũng như để tìm hiểu hướng xử lý của chính quyền địa phương, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND TP Phan Thiết nhưng đến nay chưa có hồi âm.

Tin cùng chuyên mục