Bộ Kinh tế Pháp cho biết, nợ công của nước này đã chạm ngưỡng 2.137 tỷ EUR vào quý 1 vừa qua, tương đương 97,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là mức nợ công cao nhất từ trước đến nay, tăng 40,7 tỷ EUR so với quý 4-2015.
Tỷ trọng nợ so với GDP tăng cao đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Pháp thực hiện cam kết với Ủy ban châu Âu (EC), theo đó Pháp sẽ nỗ lực giới hạn nợ công ở mức 96,2% vào cuối năm 2016 và 96,5% vào cuối năm 2017, trước khi nợ công bắt đầu giảm.
Giải thích tình trạng nợ công tiếp tục tăng, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin cho biết, xu hướng nợ công tăng vào quý 1 hàng năm vẫn thường diễn ra bởi vì đây là thời điểm chính phủ đi vay. Chính phủ Pháp đang đặt ra mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về mức 2,7% GDP vào năm 2017, tức là dưới ngưỡng 3% theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).
HOÀNG THANH