- Vụ “rút ruột” container

Mở rộng điều tra vụ “rút ruột” container

Ngày 7-5, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã nghe Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) và PC14 Công an TPHCM báo cáo về chuyên án triệt phá đường dây trộm cắp, “rút ruột” hàng hóa trên container vào rạng sáng 6-5 vừa qua cũng như tiến độ điều tra vụ án đã khởi tố hồi tháng 1-2008 (Báo SGGP đã thông tin). Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo C14B Bộ Công an phối hợp với PC14 Công an TPHCM tập trung điều tra mở rộng vụ án. Đến cuối buổi chiều hôm qua, lực lượng C14B đã tiến hành thu hồi gần 100 bếp gas Rinnai, cân Nhơn Hòa tại TP Biên Hòa và chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương), đây là số hàng hóa do băng nhóm của Bé Hai trộm được hôm 26-3 vừa qua.

Cũng trong ngày hôm qua, đã có nhiều nạn nhân của bọn “siêu trộm” đến trình báo tại C14B Bộ Công an. Trong số này, có một doanh nghiệp vận tải, thương mại của nhà nước (có trụ sở tại Hà Nội) trình báo, ngày 23-4, sau khi ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với khách hàng, đơn vị này đưa container đến kho hàng ở tại Long Thành, Đồng Nai để chở 1.120 bao nhựa (tương đương 28.000kg) ra cảng Tân Thuận TPHCM. Việc nhập hàng lên container đều thực hiện đúng quy trình, niêm phong chì (kẹp seal) đầy đủ, sau đó container được chuyển lên tàu vận chuyển ra cảng Hải Phòng bằng đường biển. Tại Hải Phòng, khi bàn giao hàng hóa, các bên liên quan mới “tá hỏa” vì lượng hàng bên trong container này chỉ còn lại 689 bao nhựa (tương đương 17.225kg) tức số lượng hao hụt lên đến 431 bao (tương đương 10.775kg). Thiệt hại trong vụ “rút ruột” này lên đến hàng trăm triệu đồng. 

CÔNG QUỐC


Thông tin liên quan:

- Vụ “rút ruột” container
Sáng nay, nhiều nạn nhân đến trình báo tại cơ quan điều tra

- TPHCM: Đánh sập đường dây “rút ruột” container

Tin cùng chuyên mục