(SGGP).- Ngày 7-6, trong lúc thi công tuyến cáp quang thuộc dự án mở rộng đường Lê Trung Đình (thành phố Quảng Ngãi), các công nhân thuộc Chi nhánh Vietel Quảng Ngãi đã phát hiện 28 bình vôi cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau được chôn cùng một hố dài khoảng 2m, rộng 1m, sâu khoảng 70cm tại ngã tư Lê Trung Đình - Nguyễn Du, gần sát với cổng thành Quảng Ngãi xưa.
Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, thuộc Bảo tàng Quảng Ngãi, cho biết: Căn cứ vào các hoa văn, họa tiết như hoa thị, vỏ sò, màu sắc… trên hiện vật gốm cho thấy các bình gốm này thuộc loại hình sớm của lò gốm Quảng Đức (Phú Yên), được sản xuất vào khoảng thế kỷ 17, từ lâu đã bị thất truyền ở khu vực miền Trung.
Hiện Công an thành phố Quảng Ngãi đã lập phương án bảo vệ khu vực phát hiện hố khai quật gốm cổ này. Bảo tàng Quảng Ngãi đã gửi văn bản kiến nghị tỉnh cho phép khai quật khảo cổ học tại khu vực này.
H.Minh