Phát hiện đường dây mua bán người sang Campuchia

Ngày 4-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra phát hiện đường dây giả môi giới việc làm để mua bán người ở Việt Nam đưa sang Campuchia.
Một số nghi phạm vừa bị bắt giữ

Một số nghi phạm vừa bị bắt giữ

Trước đó, ngày 26-6, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện một ô tô có hành vi xuất cảnh trái phép nên kiểm tra, qua đó bắt giữ 3 nghi phạm (T. H. V., 25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội; L. Q. Đ., 19 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai; T. C. T., 25 tuổi, trú huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang đưa một người sang biên giới để bán cho một công ty tại Campuchia với giá 18 triệu đồng.

Qua điều tra, những nghi phạm khai nhận sinh sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã kết nối qua mạng xã hội, sau đó mua - bán người (là các nhân viên ở các quán karaoke hay massage) với giá từ 10 - 20 triệu đồng, rồi đưa sang Campuchia để bán lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, triệu tập 3 đối tượng và đang truy xét thêm 1 người, giải cứu thành công 1 nạn nhân đang bị đưa qua biên giới Campuchia, đoạn giáp ranh giữa xã Mỹ Quý Tây, thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An với xã Sôm Rông, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Tin cùng chuyên mục