Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Ohio (Mỹ) tuyên bố vừa phát hiện và nhận dạng được một gien mới có tác dụng kiềm chế các khối u ác tính có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phổi và một số bệnh ung thư khác.
Các thực nghiệm cho thấy việc kích hoạt gien TCF21 có thể làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt tác động và buộc các tế bào biểu mô - đang hoạt động bất thường có thể gây các bệnh ung thư - trở lại trạng thái nguyên thủy của chúng.
Các nhà khoa học nhận thấy gien TCF 21 thường biến mất hoặc ngưng hoạt động trong quá trình phát triển của nhiều bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư sắc tố và ung thư bạch huyết. Tuy nhiên, quá trình đánh thức và kích hoạt gien TCF 21 hoàn toàn trong tầm tay của khoa học hiện đại.
V.L. (Theo Science Daily)
Các tin, bài viết khác
-
Cứu sống một phụ nữ Ukraina gãy 10 xương sườn, thủng phổi
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Chủ nhật Đỏ dự kiến tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu
-
Việt Nam 47 ngày không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng
-
Trầm cảm, nam thanh niên ăn 1kg đinh, thìa, lưỡi dao, thỏi sắt
-
Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine
-
Tặng quà 100 bệnh nhân ung thư
-
Không để lọt người nhập cảnh trái phép
-
Cứu sống bé gái hôn mê do sưởi than
-
Bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2