Phát hiện khu lò gốm cổ ở Bắc Trung Quốc

Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, thông báo tìm thấy một lò gốm sứ có niên đại khoảng từ thời nhà Tùy (581-618) đến đầu thời nhà Đường (618-907) ở tỉnh Sơn Tây. 
Một lò gốm ở quận Jinyuan
Một lò gốm ở quận Jinyuan

Khu lò gốm sứ trên nằm ở một thị trấn cổ tại quận Jinyuan, thuộc thủ phủ Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây. Thị trấn này là một trong những địa điểm quan trọng nhất thời nhà Đường.

Theo THX, các nhà khảo cổ đã tìm thấy khu lò gốm sứ vào năm ngoái. Quá trình khai quật phát hiện 3 lò nung, 9 hố nung và vài ngàn mảnh gốm sứ. Các nhà khảo cổ cho biết, khu lò này sản xuất cả đồ sứ tráng men ngọc bích và tráng men trắng mịn. Đây là hiện vật quan trọng đóng góp cho nghiên cứu về đồ gốm sứ cổ của Trung Quốc.

Ông Han Binghua, người phụ trách dự án khai quật, cho biết, trong giai đoạn nói trên có rất ít khu lò sản xuất được đồ sứ tráng men trắng mịn. Các khu lò thường được xây dựng tách biệt với khu dân cư, nhưng khu lò trên nằm trong một khu nhà ở, và đây là điểm khác biệt cần tìm hiểu.

Tin cùng chuyên mục