Phát hiện một số sai phạm trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017

Ngày 13-11, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã công bố kết quả kiểm tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Theo đó, đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình tổ chức. 

Nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội
Nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Cụ thể, theo báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, thanh tra nói rõ việc đã trực tiếp kiểm tra 30 hồ sơ của thí sinh tham gia đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 (HHĐD 2017) cho thấy 27/30 hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: đơn đăng ký dự thi, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao chứng thực giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT. Thanh tra cho biết có 3 hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ một số giấy tờ của hồ sơ trên.

Đặc biệt, tại biên bản làm việc với đoàn kiểm tra và đại diện ban tổ chức, ông Võ Việt Chung - Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International, trưởng ban tổ chức cuộc thi HHĐD 2017 nhận trách nhiệm và thừa nhận có sai sót khi để thí sinh Lê Âu Ngân Anh (sinh năm 1995) đã từng phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi vào năm 2016) tham gia vòng chung kết cuộc thi HHĐD 2017 tại TPHCM.

Theo đó, Thanh tra Bộ VH-TT-DL cũng có văn bản gửi Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International về việc cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc thi HHĐD 2017 để kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của cuộc thi. Cụ thể, Công ty TNHH Võ Việt Chung International phải cung cấp: bản sao toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc thi HHĐD 2017, bản sao hồ sơ của 30 thí sinh tham dự đêm chung kết, bản sao bảng điểm nhân trắc học cuộc thi của 30 thí sinh tham dự đêm chung kết, bản sao bảng điểm của từng ban giám khảo và bản sao bảng tổng hợp điểm, hồ sơ và tài liệu có liên quan của Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea Clinic đã khám và kết luận đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh.

Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty TNHH Võ Việt Chung International và BTC yêu cầu thí sinh Lê Âu Ngân Anh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đã phẫu thuật nâng mũi vào năm 2016 và đã rút đệm mũi vào tháng 4-2017. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 23-11-2017 để có biện pháp xử lý và báo cáo Bộ trưởng.

Trước đó, Thanh tra Bộ VH-TT-DL có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện về kết quả rà soát, kiểm tra lại quy trình cấp phép và thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

Cụ thể, báo cáo của Thanh tra Bộ Bộ VH-TT-DL nêu rõ về quy trình và thủ tục cấp phép tổ chức cuộc thi do Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn là đơn vị xin cấp phép tổ chức. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ việc thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức cuộc thi xung quanh tiếp nhận thông báo, báo cáo và thẩm quyền từ chối cho phép triển khai tổ chức chương trình Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Thanh tra Bộ VH-TT-DL báo cáo kết quả giám sát vòng bán kết cuộc thi diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố gì. Đối với vòng chung kết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ VH-TT-DL sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiểm tra theo đúng quy trình của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục